Tòa thánh Porto (Cathedral of Porto)

1 reviews
Viết review
Không thể phủ nhận rằng đây là nhà thờ lâu đời nhất và lớn nhất ở Porto.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Nhà thờ miễn phí tham quan, phòng kho báu là 3 euro

  • Địa chỉ: Terreiro da Sé, 4050-573 Porto, Bồ Đào Nha

Khác với nhà thờ San Francisco - nơi thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan thì ở tòa thánh, các hoạt động tôn giáo như Thánh lễ ở đây vẫn được diễn ra đúng giờ và đều đặn, là nơi gần gũi với người dân địa phương hơn, thể hiện được lối sống của người dân nơi đây rất rõ nét.
Cũng đã có nhiều sự kiện lịch sử được chứng kiến ​​ở đây: Hoàng tử Henry du thuyền được sinh ra ở thành phố này và đã có lễ rửa tội tại đây. Vào thế kỷ 14, đám cưới của Công chúa Lancaster của Anh và Vua Rio Đệ Nhất của Bồ Đào Nha đã được tổ chức tại đây.
Về kiến trúc thì tòa thánh này là một tòa nhà La Mã thế kỷ XII, trông giống như một lâu đài. Nó đã trải qua nhiều lần cải tạo trong lịch sử và hoàn toàn không thể nhận ra kiến trúc ban đầu nữa: tòa nhà có cửa sổ hoa hồng gothic (di sản duy nhất còn lại cho đến hiện tại), phòng trưng bày kho báu là đẹp nhất.
Được lấp đầy bằng những viên gạch màu xanh được vẽ bằng tay từ thế kỷ 18, ban công phong cách baroque ở phía bắc của nhà thờ đã được thêm vào thế kỷ 18, cùng với ban công thì bàn thờ bên trong nhà thờ được chế tác hoàn toàn bằng bạc rất độc đáo.
Đừng quên ghé thăm triển lãm bộ sưu tập nghệ thuật tôn giáo trước khi bạn rời khỏi tòa thánh.
Ngoài ra, tầm nhìn trên ban công rất tốt, du khách có thể lên ban công để nhìn ngắm toàn cảnh thị trấn cổ đầy màu sắc, sông Douro, bạn cũng có thể nhìn thấy diện mạo của Cung điện Giám mục (tuy nhiên, tòa nhà lớn ba tầng này không mở cửa cho công chúng).

Cách đi: Đi tàu điện ngầm tuyến D đến São Bento và đi bộ trong 10 phút.

Đã cập nhật vào ngày 29/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar