Trường Đại học Evora (University of Evora)

0 reviews
Viết review
Trường Đại học Evora (University of Evora) là trường Đại học lâu đời thứ 2 ở Bồ Đào Nha, là một địa điểm được rất nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm Evora.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: R. Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora, Bồ Đào Nha

Trường Đại học Evora (University of Evora) là một trường đại học công lập ở Evora, Bồ Đào Nha. Đây là khối kiến trúc cổ thứ 2 ở Evora. Trường được thành lập vào năm 1559 bởi Đức hồng y Henry và được thăng cấp trở thành trường đại học vào tháng 4 cùng năm.
Trường hoạt động dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Jesus, điều này có nghĩa là trường đại học là mục tiêu của sự áp bức Dòng Tên của Hầu trước Pomtal, và trường đã bị hạ lệnh đóng cửa vĩnh viễn vào năm 1779, các cấp cao có liên quan đến hoạt động của trường đã bị tống giam hoặc lưu đày.
Trường được mở cửa lại vào khoảng 200 năm sau - năm 1973 và lấy tên chính thức là Học viện Đại học Evora theo sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ giáo dục - ông José Veiga Simão. Sáu năm sau - tức là năm 1979, trường chính thức có tên là trường Đại học Evora như ngày nay.


Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar