Nhà Phố Baroque ( Stiftsgarden)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà gỗ lớn nhất ở Scandinavia, tòa nhà Baroque quá cố. Hoàn thành vào năm 1778, hiện là nơi ở chính thức của gia đình hoàng gia ở Trondheim. Chỉ có phái đoàn mới có thể tham gia tour.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn 50Nok Sinh viên / Trẻ em 25Nok

  • Địa chỉ: Munkegata, Trondheim Na Uy (xem bản đồ)

Nhà phố Baroque thanh lịch được chuyển sang sở hữu của hoàng gia Na Uy vào năm 1906.
Stiftsgården là nơi ở của hoàng gia ở Trondheim, Na Uy. Nó nằm ở trung tâm trên con đường quan trọng nhất của thành phố, Munkegaten. Tại 140 phòng tạo thành 4000 m2 , đây có thể là tòa nhà gỗ lớn nhất ở Bắc Âu và nó đã được sử dụng Bởi hoàng gia và khách của họ từ năm 1800.
Kiến trúc sư của tòa nhà không được xác định chắc chắn, nhưng được cho là có anh họ của bà Schøller, Đô đốc Christian Lerche. Nhiều người trong số các nghệ nhân và nghệ sĩ chịu trách nhiệm trang trí nội thất cũng không rõ.
Theo phong cách Baroque, nhưng có các yếu tố của Rococo và tân cổ điển. Nó có khoảng 140 phòng tạo thành 4000 m2 và có lẽ là cung điện bằng gỗ lớn nhất ở Bắc Âu. Một phần lớn của khu vườn được tách ra làm công viên vào năm 1906. Ban đầu nó được đặt theo phong cách Baroque và chứa cả cam và arbor.


Đã cập nhật vào ngày 05/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar