Thủy Cung Bergen (Bergen Aquarium)

0 reviews
Viết review
Akvariet I Bergen không xa trung tâm thành phố và có thể đến trong 20 phút. Đây là một trong những thủy cung lớn nhất ở Bắc Âu và được khai trương vào năm 1960. Lợi thế địa lý độc đáo khiến nó sở hữu các loài động vật khó khăn trong các bể cá khác trên thế giới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn 200 kr Trẻ em (3-13 tuổi) 150 kr Trẻ em (dưới 2 tuổi) miễn phí

  • Địa chỉ: Nordnesbakken 4, 5005 Bergen, Norway

Thủy cung Bergen là một thủy cung công cộng ở thành phố Bergen, Na Uy. Nó nằm trên bán đảo Nordnes và là một trong những điểm thu hút khách du lịch của thành phố.
Thủy cung Bergen có hơn 300 loài. Khu phức hợp bao gồm hơn 60 bể cá, động vật không xương sống biển, cũng như ba ao ngoài trời với hải cẩu, chim cánh cụt và cyprinids và một nhánh nhiệt đới với bò sát và khỉ.
Có hơn 60 bể trưng bày trong gian hàng, phục vụ như một địa điểm cho nhiều loài động vật không xương sống biển và cá, cũng như ao ngoài trời cho hải cẩu, chim cánh cụt, bò sát và khỉ. Thủy cung ghi lại thông tin về đời sống thủy sinh điển hình của Na Uy, cũng như một đường hầm thủy tinh dành riêng cho việc xem cá mập. Tản bộ trong bể cá giống như bơi trong biển.
Có rất nhiều loài cá quý hiếm trong bể cá. Có một con cò trắng tên là Nikita, được một ngư dân tên Nikita đưa ra vào năm 1964. Ngoài ra còn có một con rái cá biển tên là "Moses", đã sinh sản rất nhiều hậu duệ trong 25 năm, nhiều con đã vượt đại dương và sống trong các bể cá trên khắp thế giới.
Đến đây, tất nhiên bạn không thể bỏ lỡ chim cánh cụt! Đừng nghĩ chúng chỉ ngồi xổm trên bờ, nhưng dưới nước là bậc thầy của bơi lội!



Đã cập nhật vào ngày 16/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar