Đài tưởng niệm Indisch (Indisch monument)

0 reviews
Viết review

Đài tưởng niệm Ấn Độ hay còn gọi là đài tưởng niệm Indisch là một đài tưởng niệm ở The Hague để tưởng nhớ tất cả công dân và binh lính Hà Lan đã thiệt mạng trong Thế chiến II do hậu quả của sự chiếm đóng của Nhật Bản

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Scheveningse Bosjes, 2585 JZ Den Haag, Netherlands

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM INDISCH MONUMENT

Đài tưởng niệm Ấn Độ là một đài tưởng niệm ở The Hague để tưởng nhớ tất cả công dân và binh lính Hà Lan đã thiệt mạng trong Thế chiến II do hậu quả của sự chiếm đóng của Nhật Bản. Nó dành riêng cho tất cả những người đã chết trong trận chiến, trong các trại tù hoặc trong lúc lao động cưỡng bức.

Vòng hoa được đặt tại đài tưởng niệm Indisch của Waterpartij trên Giáo sư B.M. Teldersweg do thủ tướng, đại sứ, lãnh đạo người Hà Lan lực lượng vũ trang, những người sống sót, và những người có quan hệ với Đông Ấn Hà Lan. Tượng đài được dựng lên vào năm 1988 sau nhiều năm vận động tranh cử của các nạn nhân chiến tranh Hà Lan ở châu Á để có được sự thừa nhận sự đau khổ của họ trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai.

2. ĐÀI TƯỞNG NIỆM INDISCH MONUMENT Ở ĐÂU DEN HAAG NETHERLANDS

Đài tưởng niệm Indisch tọa lạc tại Scheveningse, 2585 JZ The Hague, Netherlands.

Đài tưởng niệm Ấn Độ ở The Hague để tưởng nhớ tất cả thường dân và binh lính Hà Lan đã trở thành nạn nhân của sự chiếm đóng của Nhật Bản (1941-1945) của Đông Ấn Hà Lan cũ trong Thế chiến thứ hai. Họ đã chết trong trận chiến, trong các trại hoặc trong khi lao động cưỡng bức. Tượng đài được công bố vào ngày 15 tháng 8 năm 1988 bởi Nữ hoàng Beatrix, 43 năm sau khi Nhật Bản bị bắt.

Tượng đài bao gồm mười bảy bức tượng bằng đồng cho một hàng dệt hoặc hàng rào cao được bố trí xung quanh một quán bar. Các con số đại diện cho nhiều khuôn mặt đau khổ: đau đớn, tuyệt vọng và phản kháng. Cái chết nằm trên thanh ở giữa, nghiêng sang trái và phải bằng cách làm đau lòng các nhân vật nữ. Các số liệu về các mặt cực đoan đề cập đến sự giải phóng. Họ đã bị lung lay và với một cái đầu ngẩng cao và nắm chặt bàn tay, họ đang háo hức hướng tới tương lai. Lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 8 tại Đài tưởng niệm Ấn Độ.

Đã cập nhật vào ngày 14/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar