Công viên Minett Fond-de-Gras (The Minett Park Fond-de-Gras)

0 reviews
Viết review
De Minett, cái tên được người Do Thái đặt cho vùng đất đỏ phía nam đất nước, có tên là quặng sắt đỏ tươi thống trị cảnh quan thiên nhiên
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Esch-sur-Alzette 4361, Luxembourg

De Minett, cái tên được người Do Thái đặt cho vùng đất đỏ phía nam đất nước, có tên là quặng sắt đỏ tươi thống trị cảnh quan thiên nhiên. Tài nguyên này đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế và tăng trưởng nhanh chóng của Đại công tước vào giữa thế kỷ 19. Cuộc khủng hoảng thép vào những năm 1970 đã nhường chỗ cho một sự chuyển đổi cơ cấu, chứng kiến rằng Luxembourg đã định hướng lại thành công nền kinh tế của mình. May mắn thay, một số lượng lớn các trang web vẫn còn làm chứng cho lịch sử quá khứ của ngành thép. Chúng tạo thành một điểm thu hút đáng ngạc nhiên cho du khách.

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar