ioannina
Ioannina là thủ phủ và thành phố lớn nhất của đơn vị khu vực Ioannina và Epirus, một khu vực hành chính ở phía tây bắc Hy Lạp. Dân số của nó là 65.574, theo năm 2011 và khu vực đô thị đạt khoảng 123.345 điều tra dân số.
Hình ảnh du lịch ioannina
Theo truyền thống, nền tảng của thành phố đã được gán cho Hoàng đế Byzantine Justinian vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, nhưng nghiên cứu khảo cổ học hiện đại đã phát hiện ra bằng chứng về các khu định cư của người Hy Lạp. Ioannina phát triển mạnh vào cuối thời Byzantine (thế kỷ thứ 13 thế kỷ 15). Nó đã trở thành một phần của Despotate của Epirus sau cuộc Thập tự chinh thứ tư và nhiều gia đình giàu có Byzantine chạy trốn có sau khi sa thải của Constantinople, với thành phố trải qua thịnh vượng và quyền tự trị đáng kể, bất chấp những xáo trộn chính trị. Ioannina đầu hàng quân Ottoman trong năm 1430 và cho đến năm 1868 nó là trung tâm hành chính của Pashalik của Yanina.
Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 07/05/2025