Mái hiên Venetian của Heraklion (Venetian Loggia of Heraklion)

0 reviews
Viết review
Mái hiên Venetian của Heraklion (Venetian Loggia of Heraklion) là một công trình có sự kết hợp kiến trúc độc đáo, gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách đến thăm Heraklion, Hy Lạp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí, nhưng một số khu vực hành chính của chính phủ không mở cửa cho công chúng.

  • Địa chỉ: August Str. 25, Iraklio 712 02, Hy Lạp

Mái hiên Venetian của Heraklion là một toàn nhà được xây dựng từ 1626 -1628 và là một kiến trúc điển hình của Venice. Nó được xây dựng bởi thống đốc người Venice lúc đó, Francesco Morosini của đảo Crete, và là mái hiên thứ tư được xây dựng bởi người Venice trong triều đại của đảo Crete. Có thể nói đây là kiến trúc duy nhất của thời đại nói trên còn được tồn tại đến ngày nay.

Tòa nhà hai tầng này có hình tam giác với phong cách Doric điển hình ở tầng trệt và không gian kín ở tầng trên, không gian tương đối nhỏ và thuộc phong cách Ionia.

Tòa thị chính của Heraklion được xây dựng trong tòa nhà cổ này.
Cách đi:
Đi bộ một đoạn ngắn từ Đài phun nước Morosini ở trung tâm thành phố là sẽ đến được.

Đã cập nhật vào ngày 14/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar