Bảo tàng nước hoa Farina (Duftmuseum im Farina-Haus)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nước hoa Farina nằm đối diện tòa thị chính thành phố Cologne và gần bảo tàng Wallraf-Richartz-nổi tiếng ở Obenmarspforten ở Innenstadt, Cologne. Nó được thành lập vào năm 1709, bởi John Maria Farina , đây là nhà máy sản xuất nước hoa lâu đời nhất .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí,

  • Địa chỉ: Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz GmbH since 1709 Farina-Haus Obenmarspforten 21 50667 Köln

Duftmuseum im Farina-Haus là nơi ở cũ của Farina, người phát minh ra nước hoa ở Đức . Nó cũng được coi là nơi sinh của nước hoa. Nó đã được đặt đối diện tòa thị chính trong hơn 300 năm. Bảo tàng này là một nơi tương đối nhỏ, và những người khách đến thăm bảo tàng sẽ được đội một bộ tóc giả trên đầu và mặc trang phục theo quy định để tham quan quy trình sản xuất nước hoa và ngửi tất cả các loại nguyên liệu nước hoa.
Cách đi :
Xe buýt: Trạm 132 Đường RATHAUS

















Đã cập nhật vào ngày 29/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar