Nhà máy tàu ngầm Valentin (U-Boot-Bunker Valentin)

0 reviews
Viết review
Nhà máy tàu ngầm Valentin là nơi trú ẩn bảo vệ trên sông Weser ở ngoại ô thành phố Rekum của thành phố Bremen, được xây dựng để đóng những chiếc thuyền U của Đức trong Thế chiến II.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rekumer Siel 1, 28777 Bremen, State of Bremen, Germany

Một cái hầm xi măng khổng lồ, việc xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất tàu ngầm mỗi ngày, để khởi động các hoạt động hàng hải quy mô lớn là kế hoạch quan trọng nhất của Hải quân Đức vào cuối Thế chiến II. Để chống lại vụ đánh bom, việc xây dựng nhà máy đã sử dụng hơn 500.000 mét khối bê tông với độ dày thành hơn 5 mét. Sau khi máy trộn bê tông được thổi lên, nó đã không được hoàn thành. Sau chiến tranh, nó được người Anh và người Mỹ sử dụng làm nơi thử bom. Có một bãi biển nhỏ phía sau đường hầm, là nơi lý tưởng để người dân địa phương thực hiện một chuyến đi cuối tuần.

Cách đi:
Xe bus số 90.


Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar