Nhà thờ St. Olaf (St. Olaf's Cathedral)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ St. Olaf (St. Olaf's Cathedral) được xem là trung tâm của thành phố Tallinn, là tòa nhà cao nhất ở đây với một tầm nhìn tuyệt vời trên đỉnh tháp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 2 euro cho người lớn.

  • Địa chỉ: EEKBL Oleviste kogudus Lai tn 50, Tallinn 10133

Nhà thờ St. Olaf (St. Olaf's Cathedral) là nhà thờ mang kiến trúc gothic, được xây tựng vào thế kỷ 13 và từng là tòa nhà cao nhất thế giới (1549-1625).

Nhà thờ từng bị hủy hoại vì lửa và đã được xây dựng lại, chiều cao hiện tại của nhà thờ này là 124 mét. Đây được xem là cột mốc cao nhất ở Talliinn.

Nhà thờ còn là trung tâm của cộng đồng người Scandinavi cổ đại trước khi chinh phục thành phố Tallinn vào năm 1219. Vị thánh chính của nhà thờ là Olaf II. Có một truyền thuyết cho rằng tên của nhà thờ được gọi là Olaf vì người này đã rơi xuống từ đỉnh tháp và chết, đến khi cơ thể của anh chạm đất, người ta trông thấy có rắn bò ra từ miệng của anh ta. Bên trong nhà thờ cũng có một bức chạm khắc miêu tả lại truyền thuyết này.

Khoảng năm 1500, tòa nhà đã tăng lên tới 159 mét. Lý do để xây dựng một ngọn tháp cao như vậy là để sử dụng nó như một biển chỉ dẫn, có thể nhìn thấy từ biển xa từ thủ đô Tallinn. Ngọn lửa của nhà thờ St. Olav, đã bị sét đánh ít nhất tám lần và toàn bộ nhà thờ bị đốt cháy ba lần. Trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng từ năm 1944 đến năm 1991, KGB của Liên Xô đã sử dụng ngọn tháp của Nhà thờ Thánh Olav làm tháp phát sóng và điểm giám sát.

Sau nhiều lần cải tạo, Nhà thờ St. Olav hiện cao 123 mét, một trong những nhà thờ cao nhất thế giới và hiện là một nhà thờ Baptist vẫn đang hoạt động.
Cách đi:
Nằm ở phía bắc của khu phố cổ, một trong những tòa nhà cao nhất thành phố, có thể trông thấy ở bất cứ đâu.

Đã cập nhật vào ngày 27/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar