Nhà thờ ba vị thánh ở Mogilev (Cathedral of Three Saints in Mogilev)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ ba vị thánh ở Mogilev là một trong những nhà thờ cổ ở thành phố Megilev , Đến với nhà thờ này du khách có thể tham quan kiến trúc của nhà thờ , hoặc đến đây xin phước lành của các vị thần .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: Mogilev, Belarus.

Nhà thờ ba vị thánh ơ Mogilev là nhà thờ đại diện cho phong cách kiến trúc của đầu thế kỷ 20, được đặt theo tên của Đại đế Basil, nhà thần học gia Grêgôriô và John Chrysostom. Nhà thờ gồm bảy mái vòm được xây dựng thành hình chữ thập theo phong cách Nga. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhà thờ thường được Hoàng đế Nicholas II lui tới. thánh đường chính của nhà thờ có treo bản sao của Mẹ Thiên Chúa của Mogilev và Bratsk. Nhà thờ cũng giữ biểu tượng của Thánh Nicholas với những mảnh thần thánh, bản sao của biểu tượng Belynichi và Barkolabovo là của Đức mẹ và hình ảnh Thánh Euphrosyne của Polotsk có từ năm 1910.















Đã cập nhật vào ngày 29/10/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar