Nhà thờ Thánh Peter và Thánh Paul (Cathedral of St.Peter and St.Paul)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Peter và Thánh Paul là tượng đài nhà thờ có tầm quan trọng quốc gia. Người khởi xướng công trình là Bá tước Nikolai Rumyantsev
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Centraĺny District, Gomel, Belarus

Nhà thờ Thánh Peter và Thánh Paul là tượng đài nhà thờ có tầm quan trọng quốc gia. Người khởi xướng công trình là Bá tước Nikolai Rumyantsev, con trai cả của P. Rumyantsev-Zadunaiski, người sau cái chết của cha mình đã trở thành chủ sở hữu của Gomel. Vào ngày 28 tháng 3 năm 1808, ông đã kêu gọi tổng giám mục của Mogilev Varlaam cho phép xây dựng tại nhà thờ đá Gomel để vinh danh thánh Peter và thánh Paul. Yêu cầu đã được cấp. Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 18 tháng 10 năm 1809 trên bờ phải của Sozh. Nó đã được xây dựng trong 10 năm. Mất khoảng 5 năm để trang trí ngôi đền bằng những đồ dùng nhà thờ đắt tiền mà Bá tước mang từ Saint Petersburg.
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách cổ điển có chiều cao 25 ​​mét. Nền của ngôi đền là chéo; bên ngoài có những bức chân dung với bốn cột Doric. Ngôi đền được trao vương miện với một mái vòm. Tại Rumyantsev, biểu tượng niềm vui của ngôi đền được trang trí với các cột Doric và các biểu tượng do Bá tước tặng.


Đã cập nhật vào ngày 17/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar