Ái Đạo Đường

0 reviews
Viết review
Ai Dao Tang nằm ở phố cầu Tongshun của Thành Đô, có diện tích gần 10 mẫu Anh, ban đầu được gọi là Yuanjue, và được xây dựng bên cạnh cầu Tongshun của kênh Gubeigong trong triều đại nhà Minh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Số 34, Cầu Tongshun, Phố Cầu Tongshun, Quận Qingyang, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Ai Dao Tang nằm ở phố cầu Tongshun của Thành Đô, có diện tích gần 10 mẫu Anh, ban đầu được gọi là Yuanjue, và được xây dựng bên cạnh cầu Tongshun của kênh Gubeigong trong triều đại nhà Minh. Nó có lịch sử hơn 500 năm. Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, Yuanjue cổ đại được đổi tên thành chùa Phật giáo Shifang Ai Dao Nian (gọi tắt là Ai Dao Tang). Tòa nhà chính là phong cách Nam Minh và triều đại nhà Thanh, và hội trường và cánh là phong cách miền nam nhà Thanh và Cộng hòa đầu Trung Hoa. Cổng núi Aitangtang có một phong cách độc đáo. Bên trong là "Cung điện Thiên đường", Đức Phật Di Lặc ngồi giữa phòng, mỉm cười và chào đón các vị khách tám phương, các bức tượng của bốn vị vua được tách ra hai bên để bảo vệ Đức Phật.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar