Khu vườn Norbulingka (Norbulingka Garden)

0 reviews
Viết review
“Norbulingka” trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “khu vườn bảo bối”. Đó là cung điện mùa hè của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Cung điện Potala là Cung điện Mùa đông). Một vài người cũng thường hay gọi nơi đây là “Cung điện mùa hè của thành phố Lhasa)
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Mùa cao điểm: 80 RMB (268000 đồng) Mùa thấp điểm: 60 RMB (202000 đồng)

  • Địa chỉ: https://www.google.com/maps/place/Norbulingka/@29.6512208,91.0930308,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c7488eb44b8c6b3?ved=2ahUKEwjDlcKyiePeAhVXdt4KHZaDA2MQ_BIwDnoECAQQCA

Khu vườn vô cùng độc đáo, vừa mang bóng dáng của văn hóa Tây Tạng, vừa đậm thủ pháp truyền thống của các vườn hoa truyền thống.

Bên trong cung điện có một tòa đại điện mới, với kiến trúc, các bức tranh treo tường và họa tiết trang trí là sự tích hợp từ các ngôi chùa, các cung điện và tòa nhà chính của Tây Tạng. Người ta thường nói rằng, chỉ cần ghé thăm Cung điện mới thì đã có cảm giác như là có thể ngắm nhìn qua toàn bộ các công trình lớn tại Tây Tạng.

Có hàng trăm loài thực vật trong khu hoa viên, trong đó có nhiều loài hoa quý hiếm như tú cầu Tây Tạng, cho nên nơi này còn được gọi là Vườn Bách Thảo trên Cao nguyên.
Trong các dịp lễ hội, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy những hoạt động độc đáo như là trình diễn opera Tây Tạng. Người Tây Tạng sẽ dựng các căn lều trong hoa viên, ăn uống và trò chuyện với gia đình và bạn bè.
Cách đi: bắt xe buýt số 2, 14 và xuống xe ở trạm Bắc Norbulingka


Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar