Taipei (Đài Bắc)
mask
Đã đi
Sắp đi
535 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại tại Taipei (Đài Bắc)

Đài Bắc luôn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan, thu hút không chỉ với nhiều công trình kiến trúc ấn tượng, bầu không khí hiện đại xen lẫn truyền thống mà còn là các khu chợ đêm náo nhiệt. Và để cho chuyến tham quan được thuận lợi hơn thì du khách bên cạnh việc tìm hiểu về danh thắng, đặc sản, các hoạt động vui chơi thì tìm hiểu những phương tiện đi lại ở Đài Bắc cũng khá quan trọng. Điều đó sẽ giúp bạn chủ động được chuyến đi của mình, biết được là nên đi loại phương tiện nào thuận tiện và tiết kiệm thời gian lẫn chi phí nhất.

Phương tiện đi lại ở Đài Bắc

Có thể nói người dân Đài Bắc nói riêng và người Đài Loan nói chung đều rất thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vì thế trong chuyến du lịch Đài Bắc, du khách đừng quá ngạc nhiên khi thấy người địa phương hầu hết đều di chuyển bằng phương tiện công cộng mà không sử dụng phương tiện cá nhân như ở Việt Nam mình. Những thông tin về phương tiện đi lại ở Đài Bắc sau đây như là gồm có những loại nào, cách đi ra sao, giá vé thế nào,... hy vọng sẽ cần thiết để du khách tham khảo.

Tàu điện ngầm MRT

Đây là phương tiện đi lại ở Đài Bắc phổ biến nhất và được người địa phương sử dụng nhiều nhất, từ học sinh sinh viên cho đến những người đi làm. Những tuyến tàu điện ngầm cũng kết nối hầu hết các khu vực ở Đài Bắc nên vô cùng thuận lợi khi du khách muốn ghé thăm bất cứ nơi nào tại đây. Giá vé cũng rẻ, chỉ 15 TWD – 20 TWD/lượt (~ 12.000 VND – 16.000 VND). Thời gian hoạt động của tàu điện ngầm khoảng 4g30 - 00g00 và chỉ chờ tầm 3 phút - 5 phút là có chuyến tàu mới. Bên trong tàu điện ngầm ở Đài Bắc rất hiện đại, sạch sẽ và cấm hút thuốc, ăn uống bên trong để đảm bảo giữ vệ sinh chung.

Hệ thống tàu điện ngầm MRT của Đài Bắc được chia thành 5 tuyến với 5 màu sắc khác nhau, có địa điểm đến và đi rõ ràng để hành khách lựa chọn tuyến đường phù hợp. Cụ thể là:

  • Line màu đỏ (red): là tuyến đường Bắc Nam nối từ Tamsui (Đạm Thuỷ) và quận Xinyi (Tín Nghĩa) với trạm cuối Xiangshan (Tượng Sơn). Tuyến đường tàu này có đi qua nhiều điểm du lịch của Đài Bắc như tháp Taipei 101, công viên Expo Đài Bắc,...
  • Line màu xanh lá (green): tuyến đường này chạy từ Zhongshan Railway Station (đường sắt Tùng Sơn) và chợ đêm Raohe (Nhiêu Hà). Trong đó sẽ gồm 2 line là Xanh đậm - nối giữa Guting và Xindian với Xanh nhạt - nối giữa Ximen và Taipei Power Building.
  • Line màu xanh dương (blue): tuyến đường đi nối giữa Yongning và Taipei Nangang Exhibition Center
  • Line màu vàng (yellow): sẽ nối giữa Luzhou/Hulong và Nanshijiao. Lưu ý là nếu đi từ Nanshijiao tới một trong 2 điểm trên thì hành khách cần đổi tàu ở Daqiao.
  • Line màu nâu (brown): tuyến đường nối giữa Taipei Nangang Exhibition Center và Taipei Zoo.

Xe bus

Hiện tại thì Đài Bắc có hơn 300 tuyến xe bus khác nhau do hơn 14 Doanh nghiệp cung cấp. Sẽ có rất nhiều loại xe bus để phù hợp với mục đích của du khách như xe bus chuyên đưa đón các trạm tàu điện ngầm, xe bus chạy xung quanh thành phố, xe bus nhỏ dành cho người dân địa phương, xe bus ngoại thành,... Đặc biệt xe bus cũng có các tuyến đi đến những khu vực xa trung tâm thành phố Đài Bắc nên du khách có thể chọn đi xe bus nếu tàu điện ngầm MRT không có tuyến đường đến địa điểm đó. Thường vé xe bus 1 chặng là 15 TWD/lượt (~ 12.000 VND). Du khách cũng lưu ý nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt nếu dư sẽ không được thối tiền lại nên nhớ chuẩn bị tiền lẻ trước hoặc quét thẻ Easy Card cho tiện.

Bên cạnh đó để phục vụ cho khách du lịch thì Đài Bắc cũng có dịch vụ xe bus hop on hop off. Những chiếc xe bus 2 tầng màu đỏ này sẽ đưa bạn đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như tháp Taipei 101, bảo tàng Cung điện Quốc gia, đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, phố Tây Môn Đình,... Giá vé cũng có nhiều loại để lựa chọn như 500 TWD/loại vé 9 giờ (~ 385.000 VND), 540 TWD/loại vé 24 giờ (~ 415.000 VND).

Xe đạp công cộng Youbike

Youbike (Ubike) là hệ thống cho thuê xe đạp do chính phủ Đài Loan tài trợ, hiện đã phủ sóng ở đa số các tỉnh thành. Hệ thống có 3 phiên bản là 1.0, 2.0 và 2.0E (xe điện) nhưng ở Đài Bắc thì phiên bản 1.0 đã ngừng hoạt động. Nếu khách du lịch muốn thuê xe đạp Youbike thì có thể dùng thẻ Easy Card với giá thuê cho 4 tiếng đầu tiên là 10 TWD/0,5 giờ (~ 8.000 VND), từ tiếng thứ 4 - 8 là 20 tệ/0,5 giờ (~ 16.000 VND) và trên 8 tiếng là 40 tệ/0,5 giờ (~ 31.000 VND). Đối với loại xe điện thì giá thuê là 20 tệ/0,5 giờ (~ 16.000 VND) dành cho 2 tiếng đầu tiên và 40 tệ/20 phút (~ 31.000 VND) dành cho từ 3 tiếng trở lên.

Tàu cao tốc THSR

Nhờ có tàu cao tốc THSR đã giúp cho hệ thống giao thông công cộng ở Đài Bắc cũng như khắp Đài Loan được nâng tầm hiện đại và nhanh chóng hơn vô cùng. Nhờ đó giúp kết nối các thành phố với các thị trấn nhỏ lại gần nhau hơn, ví dụ như du khách có thể đi lại giữa Đài Bắc và Cao Hùng trong ngày. Nếu đi tàu HSR từ Đài Bắc thì cần đến trạm Taipei Main Station. Thường sẽ có 2 tàu chạy theo 2 hướng Bắc – Nam, nếu bạn không rõ có thể hỏi nhân viên để được hướng dẫn tránh đi lên nhầm tàu. Tuy nhiên thì vì thời gian đi tiết kiệm nên giá vé tàu cao tốc THSR cũng cao hơn nhiều so với những phương tiện đi lại ở Đài Bắc khác như xe khách, tàu điện ngầm,... Tham khảo vé từ Đài Bắc đi Đài Trung là 575 TWD (~ 442.000 VND), từ Đài Bắc đi Cao Hùng là 1215 TWD (~ 934.000 VND),... Khách du lịch cũng nên mua vé tàu cao tốc THSR trước để đảm bảo còn chỗ và nhận được ưu đãi giảm giá nếu mua sớm.

Xe taxi

So với các phương tiện công cộng nói trên thì du khách cũng ít khi lựa chọn đi taxi vì giá cao. Nhưng bù lại thì taxi tiện hơn là có thể đưa khách đến tận nơi như ngay cổng các khách sạn, các trung tâm thương mại,... mà hành khách không cần đi bộ nhiều. Tuy nhiên chỉ có một số tài xế nói được tiếng Anh vì vậy du khách có thể viết tên điểm cần đến, địa chỉ bằng tiếng Trung. Giá mở cửa xe taxi ở Đài Bắc là 75 TWD - 85 TWD (~60.000 VND – 67.000 VND) đối với quãng đường 1.25 km đầu tiên, sau đó là 5 TWD (~4.000 VND) cho mỗi 250m đoạn đường tiếp theo. Ngoài taxi truyền thống thì còn có Uber nhưng cần có số điện thoại mới đăng ký được.

Các loại thẻ giao thông sử dụng để đi lại ở Đài Bắc

Cũng như ở Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì người dân Đài Loan cũng thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Do đó để hành khách thanh toán thuận tiện nên cũng có các loại thẻ giao thông. Với khách du lịch thì bạn có thể tham khảo qua một số loại thẻ giao thông bên dưới nếu có nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại ở Đài Bắc trong chuyến du lịch của mình.

Thẻ Easy Card

Có thể nói đây là chiếc thẻ không thể thiếu khi du khách sử dụng hệ thống giao thông công cộng tại Đài Bắc cùng nhiều thành phố khác ở Đài Loan. Thẻ Easy Card là một loại thẻ nạp tiền trước, sử dụng để thanh toán các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm MRT, xe đạp Ubike, taxi,... hoặc thanh toán trong cửa hàng tiện lợi (7eleven, Family mart). Có thêm một ưu điểm nữa khi dùng Easy Card thanh toán thì giá vé sẽ rẻ là du khách trả bằng tiền mặt khi mua vé tàu điện ngầm MRT.

Để mua thẻ Easy Card thì bạn có thể đặt mua trước tại Việt Nam và nhận thẻ ở sân bay. Hoặc là mua tại ở các cửa hàng tiện lợi 7 eleven, Family mart hay các trạm tàu điện ngầm ở Đài Bắc. Giá thẻ Easy Card khoảng 100 TWD/thẻ (~80.000 VND) và sẽ nạp thêm tiền để sử dụng, nạp tiền ở cửa hàng tiện lợi hay quầy vé ở trạm tàu điện ngầm có chữ Easy Card đều được. Nếu chỉ đi tham quan trong thành phố Đài Bắc thì chỉ cần nạp khoảng 100 TWD (~80.000 VND) là thoải mái sử dụng trong 1 ngày. Còn nếu muốn di chuyển xa, đi các chặng dài giữa những thành phố thì du khách có thể nạp 1 lần khoảng 300 TWD (~240.000 VND). 

Thẻ Taipei Day Pass

Du khách có thể mua thẻ này ở EasyCard Customer Service Center tại trạm Taipei Main Station hoặc ở quầy thông tin tại tất cả các trạm tàu điện ngầm MRT khác ở Đài Bắc. Loại thẻ này phù hợp cho những người đi du lịch Đài Bắc dưới 5 ngày với các mức giá từ 180 TWD/1 ngày (~ 139.000 VND), 310 TWD/2 ngày (~ 239.000 VND), 440 TWD/3 ngày (~ 339.000 VND) và 700 TWD/5 ngày (~ 538.000 VND). Thẻ này thì không có nạp thêm tiền như là thẻ Easy Card. Bạn chỉ cần trả tiền 1 lần để chọn mua loại thẻ theo số ngày sau đó thoải mái đi bao nhiêu chuyến cũng được miễn trong thời gian quy định.

Một số lưu ý khi sử dụng phương tiện đi lại ở Đài Bắc

  • Trên các phương tiện đi lại ở Đài Bắc đều rất sạch sẽ và hành khách hạn chế ăn uống, hút thuốc để giữ vệ sinh.
  • Hệ thống tàu điện ngầm MRT ở Đài Bắc cực kì chằng chịt không hề kém cạnh Seoul. Mỗi trạm ga tàu đều có đến 3 - 4 tầng với nhiều cửa ra. Vì thế bạn nhớ xem các biển chỉ dẫn để tránh lạc đường. Có thể chụp ảnh lại để khi lạc còn hỏi thăm đường đi cho tiện.
  • Nên sử dụng các app bản đồ như Google Map để tra cứu đường đi cũng như xem chọn loại phương tiện di chuyển nào thì hợp lý.
  • Nhớ sử dụng thẻ Easy Card để thanh toán vì rất tiện lợi, nhanh chóng hơn là dùng tiền mặt.

Nhìn chung thì hệ thống giao thông ở Đài Bắc vô cùng hiện đại, kết nối được hầu hết những điểm đến mà khách du lịch thường ghé thăm nên sẽ rất thuận tiện cho chuyến đi của bạn. Không chỉ là đi vòng quanh thành phố mà còn từ Đài Bắc di chuyển đến nhiều thành phố khác của Đài Loan cũng rất nhanh chóng.