Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University Hospital)

5 reviews
Viết review
Tòa nhà theo phong cách Nhật Bản này rất đẹp và các bạn chắc chắn nên ghé thăm. Ngoài ra còn có các thiết bị y tế cổ xưa được trưng bày trong hành lang nữa.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 100 Taichung Hospital, quận Zhongzheng, Đài Bắc, Đài Loan

Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Loan (được gọi là Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan) được thành lập vào năm 1895. Địa điểm này lần đầu tiên được thành lập tại Dadaotun, Thành phố Đài Bắc. Nó được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1898. Đó là một tòa nhà bằng gỗ. Nó được xây dựng vào năm 1912 như một thời kỳ Phục hưng. Phong cách của tòa nhà là phong cách nhiệt đới, được hoàn thành vào năm 1921, là bệnh viện lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó. Các vị trí phía tây là vị trí ban đầu của thời kỳ chiếm đóng Nhật Bản. Nó nằm ở số 1 đường Changde và là số nhà duy nhất của đường Changde. Bệnh viện chủ yếu chịu trách nhiệm về khoa ngoại trú. Hội trường có hai hướng là một về phía đông và một về phía tây, hai tòa nhà phía đông và phía tây đã được chỉ định là ba đài kỷ niệm.

Cách đi:
Trạm bệnh viện MRT Taida

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.6
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
0%
0
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar