Tainan (Đài Nam)
mask
Đã đi
Sắp đi
150 Gody-er đã đến

Mua sắm ở Tainan (Đài Nam): mua gì? mua ở đâu?

Nên mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu cũng là vấn đề được khách du lịch quan tâm nhiều trong chuyến đi của mình. Bởi vì dù là mua về tặng người thân, bạn bè hay là mua để làm kỉ niệm thì các món đồ đó đều chứng tỏ rằng bạn đã từng ghé thăm thành phố này của Đài Loan. Không chỉ là trà sữa Trân Châu hay bánh dứa mà Đài Nam cũng có nhiều món quà mang giá trị văn hoá, nghệ thuật dành cho du khách lựa chọn.

Nên mua gì khi du lịch Đài Nam, mua ở đâu?

Đài Nam là một thành phố cổ với lịch sử và nền văn hóa phong phú nên du khách sẽ nhìn thấy nhiều di tích lịch sử và di tích văn hóa được bảo tồn cho đến ngày nay. Đặc biệt là còn những món quà lưu niệm liên quan đến các di tích đó đã trở thành những món đồ sáng tạo được du khách yêu thích. Vì thế nếu không biết mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu thì các gợi ý sau đây sẽ phù hợp để bạn tham khảo.

Những món snack đặc trưng của Đài Nam

Trong những năm gần đây, Cục Văn hóa của Chính quyền Thành phố Đài Nam đã đưa các nhân vật lịch sử, chẳng hạn như nhà lãnh đạo quân sự Trịnh Thành Công (Koxinga) và Khổng Tử (Confucius) làm người đại diện để quảng bá đồ ăn nhẹ cũng như các sản phẩm văn hóa, lịch sử của thành phố này. Những khẩu hiệu, câu nói của họ đã truyền năng lượng tích cực làm cho những món hàng này đáng yêu đến mức chúng đã trở thành những món nhất định phải mua khi du lịch Đài Nam.

  • Khoai tây chiên Thành Công: ngay bên ngoài bao bì là chân dung của Trịnh Thành Công được vẽ một cách dễ thương khiến cho hình ảnh của ngài trở nên gần gũi hơn. Trên bao bì cũng in dòng chữ "Phải thành công", tượng trưng cho lời chúc phúc dành cho những vị khách sẽ thành công trong bất cứ việc gì họ làm. Ngoài vị muối biển thì còn có hương vị xoài - là loại quả đặc sản nổi tiếng của Đài Nam.
  • Bia Thành Công: loại bia này có hương vị nguyên bản và vị vải thiều. Trên mỗi lon bia là hình ảnh Trịnh Thành Công một tay cầm một chùm bông lúa mì hoặc một cành vải thiều, còn tay kia là khẩu hiệu “Phải Thành công”. Trong chuyến du lịch Đài Nam, du khách hãy thử bia Thành Công với khoai tây chiên Thành Công để cảm nhận được “sự thành công” thú vị tại thành phố cổ này của người Đài Loan.
  • Mì ăn liền Khổng Tử: gói mì này có mặt trước in chân dung của Ngài Khổng Tử và ảnh Đền thờ Khổng Tử Đài Nam - Học viện đầu tiên ở Đài Loan. Ngoài ra còn có các khẩu hiệu “Phải chiến thắng” và “Học hành chăm chỉ” tượng trưng cho lời chúc phúc của Khổng Tử dành cho những vị du khách sẽ đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Tại những điểm tham quan nổi tiếng của Đài Nam như: pháo đài An Bình, đền Trịnh Thành Công, Xích Khảm Lầu, lâu đài Vàng Vĩnh Cửu,...

Kẹo đậu phộng

Là món kẹo ngọt ngào để du khách đem về sau chuyến đi của mình khi chưa biết mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu. Kẹo đậu phộng được người Đài Nam sử dụng hạt đậu phộng chọn lọc trồng bằng phương pháp canh tác nên không độc hại. Món kẹo này có hương vị giòn và ngọt, được làm bằng cách thêm đường mạch nha ngọt nhẹ vào đậu phộng và đem đun trên nhỏ lửa, khuấy liên tục dưới ngọn lửa chậm. Kẹo đậu phộng là món ăn khoái khẩu của những người sành ăn Đài Nam cũng như là món đặc sản nhất định du khách nhớ mua.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các khu chợ đêm, chợ địa phương và trung tâm mua sắm ở Đài Nam

Trái cây sấy khô

Ngoài trái xoài là loại quả đặc sản thì vùng đất Đài Nam cũng có khá nhiều loại trái cây khác. Vì thế du khách sẽ nhìn thấy khắp đường có có rất nhiều cửa hàng bán trái cây sấy khô. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống như xoài sấy khô, ổi sấy khô, oliu sấy dẻo, dứa sấy dẻo,... thì còn có các loại kẹo trái cây, trái cây sấy khô được bổ sung thêm các loại thảo mộc Trung Quốc. Đây cũng là món ăn vặt yêu thích của người dân địa phương Đài Nam.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các khu chợ đêm, chợ địa phương và trung tâm mua sắm ở Đài Nam

Mì sợi Quan Miếu (Guanmiao)

Mì sợi Quan Miếu là một thương hiệu mì sợi lâu đời ở Đài Nam, Đài Loan. Sợi mì được làm theo công thức gia truyền và đặc biệt nhất là làm khô theo cách thức rất truyền thống là phơi dưới ánh nắng mặt trời để sợi mì khô dần dần chứ không sấy khô bằng máy như các sản phẩm khác. Có lẽ vì thế mà sợi mì Quan Miếu vẫn giữ được hương thơm tự nhiên và độ dai cũng như sợi mì ít bị nát khi nấu lâu. Những cửa hàng ở Đài Nam có đóng gói mì rất cẩn thận, sạch sẽ nên du khách có thể mua đem về Việt Nam vẫn thuận tiện.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các khu chợ đêm, chợ địa phương và trung tâm mua sắm ở Đài Nam

Cà phê Dongshan

Không chỉ có trà sữa mà người Đài Nam còn có một loại thức uống cũng thơm ngon không kém đó là cà phê Dongshan. Quận Dongshan ở Đài Nam là nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thuận lợi để cho cây cà phê phát triển. Du khách có thể thử cà phê được trồng và rang bởi nhiều chuyên gia cà phê khác nhau ở đây, thường được gọi là 175 Coffee Road. Ngoài mua hạt cà phê nguyên chất thì bạn cũng có thể mua cà phê rang xay sẵn hay là những gói cà phê nhỏ tiện lợi để pha uống liền. Đây là món quà vô cùng thích hợp để mua về tặng bạn bè, người thân nếu bạn đang suy nghĩ mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các khu chợ đêm, chợ địa phương và trung tâm mua sắm ở Đài Nam

Ngọc bích và các trang sức làm bằng ngọc

Nếu có điều kiện kinh tế thì những sản phẩm bằng ngọc bích sẽ là sự chọn lựa hoàn hảo làm quà tặng cho bạn bè và người thân trong chuyến du lịch Đài Nam của bạn. Có thể nói ngọc bích cùng những trang sức bằng ngọc là một nét văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời của người dân Đài Loan. Vì thế mà du khách sẽ thấy các loại mặt hàng này vô cùng đa dạng mẫu mã và hình thức khác nhau. Chúng được thiết kế thành vòng tay, vòng cổ rất tinh tế, đẹp mắt, đặc biệt là sản phẩm làm bằng cẩm thạch Hualien. Tuy nhiên để đảm bảo mua được hàng chất lượng thì du khách nhớ đến các cửa hàng chuyên bán ngọc bích hay tại những khu trung tâm mua sắm lớn ở Đài Nam.

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các cửa hàng chuyên bán trang sức, ngọc bích hoặc là các trung tâm mua sắm ở Đài Nam

Các loại mỹ phẩm, trang điểm

Bạn có biết rằng không chỉ Hàn Quốc hay Nhật Bản mà Đài Loan cũng là nơi nổi tiếng với nhiều thương hiệu mỹ phẩm và trang điểm ở khu vực Châu Á. Du khách có thể lựa chọn tìm mua các loại kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt, mặt nạ giấy,…từ nhiều thương hiệu tên tuổi ở Đài Loan để đem về sử dụng hoặc làm quà tặng cho người thân và bạn bè đều thuận tiện. Một số thương hiệu mỹ phẩm nội địa bạn nên tham khảo như: Beauty Diary, Naruko, Dr Morito, Dr. Wu, Dr. Satin,…

Tham khảo một số địa chỉ:

  • Các cửa hàng mỹ phẩm ở Đài Nam, các trung tâm mua sắm ở Đài Nam

 

Bên cạnh đó thì còn khá nhiều gợi ý và sự lựa chọn khách mà du khách có thể tìm thấy trong chuyến mua sắm tại Đài Nam, ví dụ như trà sữa trân châu, bánh dứa, kẹo nougat, các loại quà lưu niệm (móc khoá, dây đeo,...),...

Những khu mua sắm nổi tiếng ở Đài Nam

Không chỉ các khu chợ đêm mà ở Đài Nam cũng có nhiều trung tâm mua sắm để khách du lịch thỏa sức đi dạo và shopping. Không cần quá bận tâm là nên mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu vì bất cứ ai khi đặt chân đến nơi đây cũng bị thu hút bởi vô số mặt hàng được bày bán, từ các món quà đặc sản, những món đồ lưu niệm xinh xắn cho đến trang phục thời trang, giày dép, phụ kiện,....Một số khu mua sắm phổ biến ở Đài Nam đó là

  • Chợ nông sản Mango Cingo Market: nghe tên thì có vẻ du khách cũng biết được mặt hàng phổ biến nhất ở ngôi chợ này là gì rồi đúng không. Nơi đây có hàng loạt những gian hàng bán đủ các loại sản phẩm làm từ xoài như xoài sấy, các loại snack,... Đặc biệt là bạn đi vào khoảng thời gian xoài chín từ tháng 6 - tháng 8 sẽ thấy choáng ngợp vì đâu đâu cũng là những trái xoài chín thơm lừng. Ngoài ra thì khu chợ này cũng có bán nhiều loại trái cây và nông sản khác được người dân Đài Nam ghé mua cũng nhiều.
  • Trung tâm mua sắm Hayashi Department Store: là một khu trung tâm mua sắm hiện đại để du khách tìm mua được một số mặt hàng đặc biệt trong chuyến du lịch Đài Nam. Có rất nhiều loại bánh kẹo, đặc sản địa phương với công thức cổ truyền tại những gian hàng trong trung tâm mua sắm này. Ngoài ra còn có nhiều món quà lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ,...
  • Chợ đường phố Yamuliao: là một khu chợ bình dân với những gian hàng bán đủ loại từ các món ăn đường phố Đài Nam cho đến những món đồ trang trí, quần áo, giày dép,... Du khách có thể thưởng thức được nhiều món ăn vặt trong chuyến mua sắm của mình tại khu chợ Yamuliao này.
  • Trung tâm mua sắm T.S. Mall: đây là một trung tâm mua sắm ở quận Đông của Đài Nam, Đài Loan được khai trương vào ngày 11/02/2015. Tổng diện tích sàn của trung tâm thương mại này khoảng 254.000 m² và bên trong gồm có tổ hợp khách sạn, nhà hàng, phòng tập thể dục, spa và nhiều cửa hàng bách hoá.

Ngoài ra còn có rất nhiều khu chợ đêm và trung tâm mua sắm khác ở Đài Nam để khách du lịch ghé đến nếu vị trí của nó gần nơi ở của bạn, ví dụ như: chợ đêm Hoa Viên, chợ đêm Vũ Thắng, chợ đêm Đại Đông, trung tâm thương mại Shinkong Mitsukoshi Mall, phố cổ An Bình,... Vì thế du khách sẽ không cần quá bận tâm nên mua gì ở Đài Nam, mua ở đâu trong chuyến du lịch của mình.