Nhà hát La Mã ở Palmyra (Roman Theatre at Palmyra)

0 reviews
Viết review
Nhà hát La Mã ở Palmyra (Roman Theatre at Palmyra) là một phần quan trọng trong khu phế tích Palmyra của Syria. Ngày nay, nhiều lễ hội văn hóa nghệ thuật vẫn được tổ chức ở nhà hát này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Theatre, Palmyra, Syria

Nhà hát La Mã ở Palmyra (Roman Theatre at Palmyra) được bảo tồn khá nguyên vẹn, dù nhà hát đã được xây dựng từ thế kỷ thứ II sau Công nguyên, là trung tâm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của người La Mã cổ. Hàng năm tại nhà hát vẫn diễn ra các lễ hội, người ta sẽ trình diễn các sân khấu âm nhạc dân gian.

Nhà hát nằm về phía Nam của Palmyra, sân khấu chính của nhà hát có hình bán nguyệt, là nơi các nghệ sĩ sẽ trình diễn, có hai cầu thang nhỏ dẫn lên sân khấu. Trong khu vực nhà hát, du khách sẽ tìm thấy một bức tượng, đó là tượng của Hoàng đế Nero. Các cây cột lớn ở đây được trang trí theo thứ tự Corinth.

Cách đi: Do nằm cùng khu vực với khu phế tích Palmyra nên có thể đến đây bằng xe buýt, hoặc taxi.

Đã cập nhật vào ngày 09/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar