Pháo đài cổ Qala'at al-Hosn (Qala'at al-Hosn)

0 reviews
Viết review
Ngày nay, nó được gọi là Qal'at al-Hisn, có nghĩa là "pháo đài của pháo đài" thực sự. Nhưng nó hầu hết được biết đến như Crac des Chevaliers, Crac of the Riders (bệnh viện hiệp sĩ)
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Homs, Syria

Ngày nay, nó được gọi là Qal'at al-Hisn, có nghĩa là "pháo đài của pháo đài" thực sự. Nhưng nó hầu hết được biết đến như Crac des Chevaliers, Crac of the Riders (bệnh viện hiệp sĩ), Crac tương tự như Al-Karak ở Jordan (Kerak des Moabites) và biến dạng của một tên tiếng Ả Rập trước đó, Hisn al-Akrad, pháo đài của người Kurd. Nó được Mamluk sultan Baybars bắt giữ vào năm 1271, có dòng chữ của ông trên một trong những cây cột bên trong.
Nó nằm trong một lối đi giữa núi Lebanon và núi An-Nusayriyya. Và nó đã trở nên quan trọng trong thời kỳ thập tự chinh, khi nó là một phần của quận Tripoli, được trao cho Hiệp sĩ Bệnh viện và trở thành người chủ của lệnh lớn đó. Cửa sổ của ông được trang trí bằng những bông hoa nhỏ điêu khắc.
Đó là một lâu đài đồng tâm, được làm bằng hai cấp độ, được xây dựng bằng một viên đá sáng. Nó có một số tháp. Để có cái nhìn tốt nhất, hãy đi xa hơn một chút, khung cảnh từ thị trấn không đẹp.
Ngoài ra còn có các hầm mà bạn không thể vào, nhưng không ai bảo vệ chúng.

Đã cập nhật vào ngày 07/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar