Busan
mask
Đã đi
Sắp đi
203 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Mua sắm ở Busan: mua gì? mua ở đâu?

Bên cạnh thủ đô Seoul đã quá nổi tiếng với du khách gần xa thì thành phố biển Busan cũng là một điểm dừng chân thu hút trong các chuyến du lịch Hàn Quốc. Bạn có thể vừa tận hưởng cảnh biển xinh đẹp, khám phá những công trình kiến trúc ấn tượng hay là thưởng thức các món hải sản tươi ngon. Ngoài ra du khách vẫn hay thắc mắc là mua gì ở Busan, mua ở đâu? Nếu bạn sắp có một chuyến ghé thăm thành phố biển Busan này thì có thể tham khảo qua bài viết sau đây để có những gợi ý phù hợp.

Nên mua gì khi du lịch Busan

Nhân sâm

Với tên gọi là “đất nước củ sâm” nên ai cũng biết sâm Hàn Quốc là sản phẩm được đánh giá cao về công dụng lẫn chất lượng. Nhân sâm ở Busan chính là một trong những loại nhân sâm tốt nhất hiện nay, được bán dưới dạng tươi, khô hoặc làm thành nhiều sản phẩm khác nhau như trà nhân sâm, rượu nhân sâm, nhân sâm ngâm mật ong, kẹo sâm,… Du khách có nhiều sự lựa chọn về chất lượng như nhân sâm từ 2 năm tuổi đến 6 năm tuổi. Trong đó, loại được ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất là nhân sâm 4 năm tuổi. Theo kinh nghiệm thì loại củ sâm càng già, kích thước củ càng to thì có giá trị càng cao.

Rượu mâm xôi Bokbunja-ju

Nếu không biết mua gì ở Busan thì có một gợi ý dành cho bạn, chỉ riêng Busan mới có chính là rượu mâm xôi. Ở khu vực ngoại ô Busan, tại Gimhae Nakdonggang River Rail là nơi có địa hình tự nhiên thuận lợi để cho ra những cây mâm xôi đen vô cùng tươi tốt với những quả mâm xôi chín mọng, ngọt lịm. Đó cũng là nguyên liệu để làm ra loại rượu mâm xôi Bokbunja-ju thơm ngon. Đặc biệt hơn, trong hầm rượu ở đây còn có nhiều mẫu rượu khác nhau để khách hàng có thể nếm thử trước khi lựa chọn mua về. Nếu bạn không thể đem những quả mâm xôi tươi về thì rượu mâm xôi Bokbunja-ju sẽ là món quà hoàn hảo trong chuyến đi du lịch Busan.

Bộ đồ ăn truyền thống Hàn Quốc

Busan cũng là nơi có những món đồ gốm và bát đĩa ăn cực kỳ ấn tượng bởi chất liệu, cách thiết kế có sự khác biệt so với nhiều khu vực khác của đất nước Hàn Quốc. Theo lịch sử thì phong cách gốm sứ ở Busan chịu ảnh hưởng không hề nhỏ từ văn hoá Nhật Bản. Vì thế du khách có thể tìm mua những bộ đồ ăn truyền thống Hàn Quốc được bày bán rất nhiều trong những cửa hàng lưu niệm tại Busan. Hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn những sản phẩm trưng bày khác được làm từ gốm sứ.

Đèn lồng làm từ giấy Hanji

Giấy Hanji chính là một loại truyền thống lâu đời, mang đậm nét văn hoá của người Hàn. Được làm từ vỏ cây dâu tằm nên giấy Hanji rất bền, dai nhưng cũng không kém phần mềm mại nên được dùng để làm giấy dán tường, sàn nhà, khung cửa và cả các vật dụng trang trí. Người dân Busan thường sử dụng giấy Hanji để làm thành những đèn lồng nhiều màu sắc. Bạn có thể lựa chọn đèn lồng với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Tại các khu chợ địa phương cũng như các cửa hàng lưu niệm ở Busan đều bày bán rất nhiều các loại đèn lồng làm từ giấy Hanji

Rượu gạo Makgeolli

Bên cạnh rượu Soju thì rượu gạo Makgeolli cũng là thức uống vô cùng quen thuộc đối với người dân xứ Hàn. Đây là loại rượu gạo đặc biệt, được sản xuất tại nhà máy bia rượu Makgeolli ở Geumjeong, Busan. Rượu gạo Makgeolli mang hương vị đặc trưng hoàn toàn khác biệt, không giống với những loại rượu gạo khác ở Hàn Quốc. Vì thế khi băn khoăn mua gì ở Busan thì du khách có thể mua những chai rượu gạo Makgeolli này. Nơi sản xuất ra loại rượu gạo này cũng ấn tượng vì cói lịch sử phát triển gần 500 năm. Rượu gạo Geumjeongsan Seong Makgeolli được ủ bằng một phương pháp truyền thống độc đáo, men được bọc trong vải gai dầu và các công nhân sản xuất sẽ dùng chân trần dẫm và nghiền nát.

Chả cá đông lạnh

Busan là thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc nên nguồn hải sản luôn dồi dào phong phú. Tuy nhiên hàng tươi sống như cua ghẹ, cá, bạch tuộc,... thì rất khó để du khách có thể vận chuyển, đem về Việt Nam. Vì thế chả cá đông lạnh sẽ là mặt hàng thuận tiện để khách du lịch có thể mua khi du lịch Busan. Có rất nhiều hình dạng chả cá khác nhau để lựa chọn. Chả cá cũng là món ăn đường phố được yêu thích nhất tại Busan nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Du khách có thể thấy rất nhiều món ăn có sự xuất hiện của chả cá như là tokbokki, lẩu kimchi,...

Mỹ phẩm Hàn Quốc

Khi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Hàn Quốc thì du khách cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều mặt hàng mỹ phẩm. Hàn Quốc nổi tiếng là quốc gia có dịch vụ chăm sóc và làm đẹp phát triển nhất ở Châu Á, là thiên đường mỹ phẩm với hàng trăm thương hiệu khác nhau. Không chỉ có những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khắp thế giới như Laneige, The Face Shop, Innisfree, Whoo, 3CE,... mà ở Busan cũng có những thương hiệu nội địa Hàn với nguyên liệu là những thành phần tự nhiên hoàn toàn và vô cùng lành tính.

Bánh kẹo Hàn Quốc

Đây chính là một món quà thiết thực dành cho những bạn không biết mua gì ở Busan hay là mua ở đâu. Người Hàn không chỉ thích ăn cay mà họ còn rất thích ngọt nên các sản phẩm bánh kẹo vô cùng đa dạng với mẫu mã bắt mắt, hương vị thơm ngon. Các loại bánh xốp, bánh ngọt, Snack, socola hạnh nhân,… luôn được bày bán rất nhiều ở các siêu thị, các trung tâm thương mại ở Busan nên du khách sẽ dễ dàng tìm mua được.

Đồ lưu niệm, đồ handmade

Những món đồ nhỏ xinh như đồ trang trí, ví cầm tay, phụ kiện hay những bức postcard vẽ tay cũng thường được nhiều khách du lịch lựa chọn khi du lịch đến Busan. Bởi vì chúng nhìn rất thu hút, mang theo phong cách riêng bởi được làm từ những đôi bàn tay tỉ mẩn và khéo léo. Nếu có hứng thú thì bạn cũng có thể tự tay làm cho mình các món trang trí xinh xắn, liên quan đến những hình ảnh của Busan, Hàn Quốc

Các địa chỉ mua sắm nổi tiếng ở Busan

Không quá khó để trả lời các câu hỏi mua gì ở Busan, mua ở đâu. Bởi thành phố này không chỉ có các khu chợ địa phương sầm uất mà còn có những trung tâm thương mại hiện đại. Du khách có thể thoải mái tìm kiếm rất nhiều mặt hàng từ quà lưu niệm, thực phẩm,... để mua sắm trong chuyến du lịch của mình. Một vài địa chỉ mua sắm ở Busan phổ biến như là:

Trung tâm thương mại Lotte Premium Outlets - Dong Busan

Đây là chi nhánh ở Busan của tập đoàn Lotte Mall - một trong những tập đoàn với chuỗi cửa hàng miễn thuế khắp Hàn Quốc. Không chỉ là nơi mua sắm mà Lotte Premium Outlets - Dong Busan còn được xây dựng theo phong cách kiến trúc Santorini của Hy Lạp với ngọn hải đăng, đài phun nước, khu vườn trên gác mái,... Đến đây thì du khách sẽ thỏa thích mua sắm, vui chơi và giải quyết được vấn đề mua gì ở Busan, mua ở đâu của nhiều khách du lịch.

  • Địa chỉ: 147 Gijanghaean-ro, Gijang-eup, Busan, Hàn Quốc
  • Thời gian: hàng ngày, từ 10g30 - 21g00

Chợ Gupo

Chợ Gupo là một ngôi chợ truyền thống có quy mô lớn nằm trên những con phố sầm uất của Gupo ở Busan. Vì có vị trí nằm ngay lối vào Busan nên Gupo đã là một nơi buôn bán hàng hoá từ thế kỷ 17 trong thời kỳ Joseon. Tại đây bày bán rất nhiều loại trái cây, nông sản, nguyên liệu thực phẩm cùng với hải sản tươi/khô để mọi người lựa chọn. Chợ Gupo cũng có rất nhiều nhà hàng và món ăn đường phố ngon miệng để khách du lịch thưởng thức. Ngoài ra “Lễ hội chợ Gupo thân thiện” hàng năm diễn ra vào tháng 10 hàng năm cũng thu hút nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế ghé đến.

  • Địa chỉ: 17 Guposijang 1-gil, Buk-gu, Busan, Hàn Quốc
  • Thời gian: hàng ngày, từ 06g00 - 22g30

Chợ hải sản Jagalchi 

Chợ hải sản Jagalchi nằm trên con đường ven biển ở Jung-gu, Busan và là chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc, bán cả cá tươi, hải sản tươi và cá khô, hải sản khô. Tầng 1 sẽ là khu vực bán đồ tươi sống, du khách có thể lựa chọn rất nhiều loại cá tươi cũng như các hải sản khác như cua ghe, bạch tuộc, hào,.... Còn ở những tầng trên là khu vực nhà hàng, bạn có thể mua cá sống ở tầng 1 sau đó đem lên các nhà hàng phía trên để chế biến. Thưởng thức các món ăn chế biến từ cá tươi sống ở chợ hải sản Jagalchi là một trải nghiệm mà bất cứ ai khi du lịch Busan cũng nên thử.

  • Địa chỉ: 52 Jagalchi Haean-ro, Jung-gu, Busan, Hàn Quốc
  • Thời gian: hàng ngày, từ 02g00 - 22g00

Chợ Gukje

Chợ Gukje là khu chợ truyền thống lớn nhất khu vực Busan. Tuy là chợ truyền thống nhưng người bán ở chợ có thể nói được nhiều ngôn ngữ, vậy nên người Hàn mới đặt tên chợ là “Gukje” nghĩa là “Quốc tế”. Chợ Gukje rất nổi tiếng tại Busan bởi ở đây bạn muốn “mua gì cũng có”, đặc biệt là các dụng cụ máy móc, đồ dùng nhà bếp và quần áo. Bên cạnh đó còn những món ăn siêu ngon như miến cay, bánh tráng phủ hạt, mì lúa mạch, chân giò lợn, thịt lợn và súp bánh gạo.

  • Địa chỉ: 25 Gukjesijang 2-gil, Jung-gu, Busan, Hàn Quốc
  • Thời gian: hàng ngày, từ 06g00 - 20g00

Chợ Busanjin

Chợ Busanjin là một khu vực mua sắm trong nhà với hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ bán đủ loại quần áo, hàng dệt may và đồ lưu niệm với giá cả phải chăng. Đây cũng là một trong những nơi tốt nhất ở Busan để tìm mua hanbok may sẵn (là trang phục truyền thống của Hàn Quốc). Nhiều người dân địa phương cũng thường ghé thăm chợ Busanjin để mua vải lụa, tơ nhân tạo, bông và sa tanh với nhiều kiểu dáng trang phục khác nhau đều có sẵn ở khu chợ này.

  • Thời gian: từ 09g00 - 18g30. Đóng cửa vào Chủ Nhật
  • Địa chỉ: Bupyeong-dong, Jung-gu, Busan, Hàn Quốc

Trung tâm thương mại Shinsegae Centum City 

Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng của Hàn Quốc nằm ở quận Haeundae, Busan. Bên cạnh những cửa hàng bán các thương hiệu thời trang nổi tiếng, đa dạng về chủng loại được trưng bày tại 9 tầng của khu thương mại, thì Shinsegae Centum còn tích hợp với khu spa, sân golf, sân trượt băng và công viên nước Aqualand. Đây chính là địa điểm vui chơi và mua sắm lý tưởng cho bất cứ ai khi ghé thăm Busan, Hàn Quốc.

  • Địa chỉ: 35 Centum nam-daero, Haeundae-gu, Busan, Hàn Quốc
  • Thời gian: hàng ngày, từ 10g30 - 20g00

Trên đây là những thông tin gợi ý dành cho những ai đang muốn biết mua gì ở Busan, mua ở đâu hay là ghé địa chỉ nào. Không chỉ là các mặt hàng lưu niệm, đồ thủ công mà ở Busan còn có nhiều món ăn, thức uống đặc sản để khách du lịch mua về làm quà. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm đa dạng khác được bán tại các trung tâm thương mại lẫn chợ truyền thống ở Busan. Mong rằng bạn sẽ tìm mua được cho mình những món quà lưu niệm hay các món đặc sản ưng ý để làm quà cho người thân, bạn bè sau chuyến du lịch Busan.