Nhà Thờ Hồi Giáo ( Mosque of Al-Ghamama )

0 reviews
Viết review
Nó nằm ở 500 mét về phía tây cửa As-Salam của Al-Masjid an-Nabawi.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Al Haram, Medina 42311, Saudi Arabia

Mosquie của Al-Ghamamah là Nhà thờ Hồi giáo đã bị đóng cửa để cầu nguyện hàng ngày vì sự gần gũi với Al-Masjid an-Nabawi. Tuy nhiên, gần đây nó đã được mở lại cho những người thờ phượng để cầu nguyện.

Năm lần cầu nguyện được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo này với một hệ thống âm thanh bên trong để tránh sự xung đột của âm thanh từ Nhà thờ Hồi giáo Tiên tri. Nhà thờ Hồi giáo là một trong những di tích lịch sử của Medina.

Nhà thờ Hồi giáo có hình chữ nhật, và được làm bằng hai phần, đó là cửa ra vào và phòng cầu nguyện. Cửa ra vào cũng có hình chữ nhật và có chiều dài 26 mét và chiều rộng 4 mét, và có năm vòng tròn hình vòm được vẽ trên mặt tiền. Phòng cầu nguyện có chiều dài 30 mét và chiều rộng 15 mét, và có sáu mái vòm theo hình tròn. Mái vòm lớn nhất nằm trên đỉnh của mihrab.

"Ghamamah" có nghĩa là đám mây, và nó được đặt tên như được kể lại rằng một đám mây che ánh sáng mặt trời khi nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad cầu nguyện ở đây.


Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar