Nhà Thờ Hồi Giáo Al-Masjid (Al-Masjid an-Nabawi)

0 reviews
Viết review
Địa điểm hành hương với một nhà thờ Hồi giáo khổng lồ ban đầu được xây dựng bởi nhà tiên tri Muhammad và lăng mộ của ông.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Al Haram, Medina 42311, Saudi Arabia

Al-Masjid an-Nabawī. Đây là nhà thờ Hồi giáo thứ ba được xây dựng trong lịch sử Hồi giáo, và hiện là một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Đây là địa điểm linh thiêng thứ hai trong Hồi giáo, sau Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại ở Mecca. Nó luôn mở, bất kể ngày hay đêm .
Địa điểm này ban đầu liền kề với nhà của Muhammad; anh ấy đã định cư ở đó sau khi di cư từ Mecca đến Medina năm 622. Nhà thờ Hồi giáo ban đầu là một tòa nhà ngoài trời. Nhà thờ Hồi giáo phục vụ như một trung tâm cộng đồng, một tòa án và một trường tôn giáo.
Có một nền tảng lớn lên cho những người dạy Kinh Qur'an. Các nhà cai trị Hồi giáo sau đó đã mở rộng và trang trí nó rất nhiều. Năm 1909, nó trở thành nơi đầu tiên ở Bán đảo Ả Rập được cung cấp đèn điện.
Nhà thờ Hồi giáo nằm dưới sự kiểm soát của người giám hộ của hai vị thánh Hồi giáo. Nhà thờ Hồi giáo nằm ở nơi truyền thống của trung tâm thành phố Medina, với nhiều khách sạn và chợ cũ gần đó. Đây là một địa điểm hành hương lớn. Nhiều người hành hương thực hiện lễ Hajj đi đến Medina để viếng thăm nhà thờ Hồi giáo, do mối liên hệ với Muhammad.



Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar