Pháo đài Derawar (Derawar Fort)

0 reviews
Viết review

Nó ban đầu là một pháo đài Rajput được xây dựng từ Thế kỷ thứ 9, và đã chịu được các thử nghiệm về thời gian khá tốt với những bức tường dày năm feet

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Derawar, Bahawalpur 63210, Pakistan

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI DERAWAR

Cách 130 km về phía nam của thành phố Bahawalpur, pháo đài ấn tượng này rất đáng để lái xe. Nó có bốn mươi pháo đài mà có thể nhìn thấy hàng dặm khắp nơi trong Cholistan sa mạc. Nó ban đầu là một pháo đài Rajput được xây dựng từ Thế kỷ thứ 9, và đã chịu được các thử nghiệm về thời gian khá tốt với những bức tường dày năm feet.

2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI DERAWAR

  • Pháo đài Derawar là một pháo đài hình vuông lớn ở Bahawalpur, bang Punjab, Pakistan. Bốn mươi pháo đài của pháo đài có thể được nhìn thấy từ xa trong sa mạc Cholistan. Các bức tường, cao tới 30 m, có chu vi 1500 m.
  • Pháo đài được xây dựng bởi Rai Jajja Bhatti, một người cai trị Rajput của gia tộc Bhatti. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 như một sự tưởng nhớ đến Rawal Deoraj Bhatti, một vị vua Rajput từ khu vực xung quanh Jaisalmer và Bahawalpur.
  • Pháo đài ban đầu được gọi là DeraRawal và sau đó là DeraRawar, trong đó tên hiện tại Derawar bắt nguồn. Vào thế kỷ 18, người Nawabs của Bahawalpur theo đạo Hồi đã chiếm lấy pháo đài từ bộ lạc Shahotra. Mặc dù có ý nghĩa lịch sử, nó là biểu tượng của sa mạc Cholistan. Pháo đài đã được đưa vào danh sách các địa điểm được đề xuất đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 2016.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI DERAWAR

Đại chỉ: Ahmadpur East Tehsil, Punjab, Pakistan

Đã cập nhật vào ngày 22/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar