Quảng trường Kim Nhật Thành (Jung Il Sung Square)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Kim Nhật Thành, được đặt tên theo cựu thủ lĩnh tối cao của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, được cho là quảng trường lớn thứ 37 trên thế giới...
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên

Quảng trường Kim Nhật Thành là quảng trường trung tâm của Bình Nhưỡng, nơi các cuộc diễu hành quân sự với quy mô lớn của Triều Tiên thường diễn ra. Được khánh thành vào tháng 8 năm 1954, quảng trường nằm ở bờ tây của sông Taedong, ngay đối diện Tháp Juche ở phía bên kia sông. Đây là quảng trường lớn thứ 37 trên thế giới, có diện tích khoảng 75.000 mét vuông (807,293 feet vuông) có thể chứa một cuộc biểu tình của hơn 100.000 người. Quảng trường có một ý nghĩa văn hóa lớn, vì đây là một nơi tụ tập chung cho các cuộc biểu tình, khiêu vũ và diễu hành quân sự và thường được giới thiệu trong các phương tiện truyền thông liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Cách đi:
Ở ngay trung tâm Bình Dưỡng, đối diện tháp Juche.



Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar