Lễ hội té nước Mandalay (Mandalay Songkran Festival)

2 reviews
Viết review
Lễ hội té nước được diễn ra toàn quốc Myanmar, cũng là lễ hội lớn nhất, phổ biến nhất ở Myanmar.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Mandalay, Myanmar

Ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 Dương lịch là lễ hội truyền thống của người Myanmar để đón chào năm mới, Lễ hội Songkran, là thời điểm lớn nhất và sôi động nhất trong năm của người dân Myanmar.
Có nhiều truyền thuyết khác nhau về nguồn gốc của Lễ hội Songkran ở Myanmar. Một câu chuyện truyền miệng phổ biến đó là vào một năm nọ, nhà vua Myanmar đã gặp các vị thần trong cung điện, nhà vua Myanmar rất hạnh phúc. Những người đàn ông trong quân đội sẽ được đổ lên cơ thể một hỗn hợp gia vị trộn với nước, thể hiện việc thanh trừ những thứ đã cũ, chào đón điều mới. Theo niềm tin truyền thống của Myanmar, con người ít nhiều đều có tội. Mọi người tin rằng những tội lỗi này có thể được rửa bằng nước sạch, thanh lọc tâm trí và suy nghĩ, và đảm bảo rằng họ vô tội khi năm mới đến.
Theo phong tục tập quán của Myanmar, trong lễ hội, mọi người hát và nhảy múa với nhau. Nước bắn tung tóe tượng trưng cho sự ấm áp, mát mẻ và may mắn. Người Myanmar hất nước bắn tung tóe để gửi đi những điều cũ và chào đón những điều mới.

Hầu hết mọi người Myanmar đều tin vào Phật giáo, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều dịu dàng và khôn ngoan. Lễ hội Songkran là dịp để thay đổi mỗi cá nhân, họ trút mọi sự buồn bực và không có sự do dự. Những thanh niên có thể uống từ sáng đến tối, hát hò; họ cũng có thể nhảy nhót trên đường phố, thu hút người xem vỗ tay hoan nghênh. Vào thời điểm này, nhìn vào những thanh niên trên đường phố, thật sự không thể tìm thấy trang phục truyền thống - "sarong" (hay còn được gọi là: váy), mà thay vào đó là trang phục Avant-garde kỳ quặc, hầu hết những thanh niên đều thích mặc áo thun đen và quần jean.
Trong Lễ hội Songkran, có ba loại người sẽ không bị té nước. Một là nhà sư, hai là phụ nữ mang thai, và thứ ba là người già. Ngoài ra, bất kể giới tính, giàu nghèo thậm chí ngay cả khi họ không quen biết, họ vẫn có thể té nước nhau. Lúc này, đàn ông có thể "bắt nạt" phụ nữ, trẻ em có thể "vô lễ" với người lớn mà không bị mắng. Ngược lại, càng có nhiều người té nước họ, họ càng hạnh phúc hơn, bởi vì nước tượng trưng cho hạnh phúc.


Đã cập nhật vào ngày 27/03/2020
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar