Chùa Kuthodaw (Kuthodaw Pagoda)

10 reviews
Viết review
Chùa Kuthodaw là một bảo tháp Phật giáo, nằm ở Mandalay, Myanmar, có chứa cuốn sách lớn nhất thế giới. Nó nằm dưới chân đồi Mandalay và được xây dựng dưới thời trị vì của vua Min Don.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 USD

  • Địa chỉ: 62 Street, Mandalay, Myanmar

Ngôi chùa nằm giữa Đồi Mandalay và Cung điện Mandalay, không xa so với Đền Sandamuni , nó cũng là một nhóm bảo tháp màu trắng, và trên cùng là một hình bầu. Chùa được xây dựng vào năm 1857 và được gọi là chùa Mahalo Gama Ruosheng. Nó còn được gọi là "ngôi chùa lớn nhất thế giới" bởi người dân Myanmar. Lý do khiến chùa Kuthodaw rất nổi tiếng là vì khi ngôi chùa được xây dựng xong, vua Min Don đã triệu tập 2.400 nhà sư từ tất cả các vùng của bán đảo Đông Dương tham dự và hoàn tất hội nghị sửa đổi kinh Phật lần thứ năm. Những cuốn sách kinh Phật được sửa đổi này đã được khắc trên 729 tượng đài bằng đá cẩm thạch bằng tiếng Pali (ngôn ngữ Nam Phạn).

Những thế hệ sau đã xây những ngôi chùa nhỏ màu trắng ở rìa ngoài của mỗi tượng đài bằng đá. Những cuốn sách này được gọi là "cuốn sách lớn nhất thế giới" vì nội dung hoàn chỉnh và quy mô lớn của nó (người ta nói rằng nếu một người đọc liên tục tám giờ một ngày, phải mất một năm rưỡi để đọc hết những cuốn sách này).

Ngoài nhóm bảo tháp chứa kinh Phật, từng lối vào chùa Kuthodaw đều được xây dựng từ gỗ tếch, với màu đỏ và vàng tươi (điều này hiếm khi được thấy ở các ngôi chùa Phật giáo khác ở Myanmar). Có một cái cây lớn trong sân, và nhiều người đã chụp ảnh ở đây. Đó là một cây cổ thụ được cho là đã 118 tuổi.

Địa chỉ: Đường số 62, giữa đường số 10 và đường số 11 (nằm ở phía Đông Bắc của Cung điện Hoàng gia, dưới chân lối vào phía Nam của Đồi Mandalay)

Cách đi: Mất khoảng 5-10 phút để đi bộ từ Đồi Mandalay, Cung điện Hoàng gia hoặc Đền Sandamuni.



Đã cập nhật vào ngày 18/03/2020
4.8
dựa trên 10 đánh giá
5
80%
8
4
20%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar