Đài tưởng niệm các quốc gia Mông Cổ (Monument for Mongol States)

0 reviews
Viết review
Sau cơn mưa lớn, những con đường đến Đài tưởng niệm các quốc gia Mông Cổ đã sụp đổ. Xe buýt nhỏ của chúng tôi vượt qua va đập, đường ray, lỗ, hốc, hố, …và dần dần quang cảnh từ tượng đài trên đỉnh đồi đáng để chúng ta phiêu lưu. Hình ảnh rõ ràng của tu viện Erdene Zuu. Những đàn dê đang nghỉ ngơi quanh tượng đài. Mọi thứ đều tuyệt vời.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Kharkov, Mông Cổ

Đài tưởng niệm Hoàng gia kỷ niệm ba đế chế định cư trên bờ sông Orkhon gần đó. Còn được gọi là Đài tưởng niệm Vua và Đài tưởng niệm cho các quốc gia Mông Cổ, nó được xây dựng vào năm 2004 trên một ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Kharkovhorin.
Tượng đài bao gồm một đống đá lớn (một hình bầu dục của pháp sư) được lắp ráp cẩn thận theo hình nón, có kích thước tương đương với một tepee, với chín cực nhô ra từ đỉnh. Cấu trúc này được gắn trên một nền tảng bằng đá và bê tông, và nó được bao quanh bởi ba bức tường đại diện cho ba phần của một vòng tròn. Mặt ngoài của những bức tường này có ba bức tranh khảm đầy màu sắc mô tả ba bản đồ, một bản đồ cho mỗi đế chế.
Đầu tiên, có Đế quốc Hung Nô, một liên minh gồm các bộ lạc du mục sống ở thảo nguyên từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công nguyên. Đế chế Turkic Khaganate theo sau, được thành lập bởi Gwtürks vào năm 682 và chỉ tồn tại đến năm 744. Cuối cùng, và nổi tiếng, Thành Cát Tư Hãn đã thành lập Đế chế Mông Cổ của thế kỷ 13 và 14.
Vị trí mang tính biểu tượng của Đế quốc Mông Cổ trong văn hóa, kết hợp với biểu tượng pháp sư ở trung tâm tượng đài, lôi kéo mọi người rời khỏi lễ vật vodka, sữa, trà, gạo và các tiêu chuẩn ăn được khác chắc chắn thu hút các loài chim và đàn thỉnh thoảng ăn được dê và cừu đi ngang qua. Một số hộp sọ động vật cũng có thể được tìm thấy xung quanh di tích, hoàn thành cảnh siêu thực.
Không phải ngẫu nhiên mà Đài tưởng niệm Hoàng gia được đặt tại Kharkov, vì thị trấn này (lúc đó gọi là Karakorum) là thủ đô của Đế quốc Mông Cổ dưới thời kế của Thành Cát Tư Hãn, Ögedei. Đài tưởng niệm Hoàng gia là một điểm thuận lợi tuyệt vời để đến thị trấn hiện đại của Kharkovhorin và sông Orkhon, và hình dung bộ sưu tập những con đường đất và các tòa nhà thấp tầng này có thể trông như thế nào trong thời kỳ huy hoàng của nó.



Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar