Malé là vốn và hầu hết các thành phố đông dân ở Cộng hòa Maldives . Với dân số 133.412 là diện tích 9,27 km2 đây cũng là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới . Thành phố có vị trí địa lý ở rìa phía nam của đảo san hô Bắc Malé ( đảo san hô Kaafu ). Về mặt hành chính, thành phố bao gồm một hòn đảo trung tâm, một hòn đảo sân bay và hai hòn đảo khác do Hội đồng thành phố Malé quản lý.
Hòn đảo trung tâm được đô thị hóa mạnh mẽ , với khu vực xây dựng chiếm phần lớn toàn bộ vùng đất của nó. Ít hơn một phần ba dân số của quốc gia sống ở thủ đô và dân số đã tăng từ 20.000 người vào năm 1987 lên 100.000 người vào năm 2006. Nhiều người Maldives và công nhân nước ngoài sống ở các vùng khác của đất nước thỉnh thoảng thấy mình cư trú ngắn hạn trên đảo vì đây là trung tâm hành chính và quan liêu.