Khu rừng giải trí Bukit Hijau ( Bukit Hijau Recreational Forest)

0 reviews
Viết review
Khu rừng giải trí Bukit Hijau là một khu rừng thiên nhiên , được dùng để dã ngoại , cắm trại . Bạn có thể đi cùng gia đình hoặc bạn bè .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Baling, Kedah.

Công viên nổi tiếng với một thác nước , chảy từ Mem Memelel và Gunung Inas qua công viên. Công viên nằm trong Khu bảo tồn rừng Gunung Inas. Bằng chứng về sự hình thành địa chất cổ đại tại thác nước thác cần nhiều nghiên cứu hơn. Nó có thể là từ thế kỷ Cambri. Phát hiện có thể bao gồm các mảnh vụn đá và hóa thạch. Có một khu vườn thảo mộc trong công viên. Cây tualang (Koompassia excelsa) khổng lồ với tổ ong được tìm thấy trong công viên.
Khả năng tiếp cận:
Đến công viên: Mức độ tiếp cận công viên tương đối dễ dàng và thẳng tiến.
Đường trải nhựa và dễ dàng hơn với giao thông đường bộ. Các biển báo được đặt từ đường cao tốc Butterworth-Grik cho đến công viên.
Không có dịch vụ giao thông công cộng. Một chiếc taxi có thể được thuê từ Butterworth hoặc thị trấn gần nhất (ví dụ: Kulim và Kuala Keces) đến Rừng giải trí Bukit Hijau.
Trong công viên: Khả năng tiếp cận trong công viên là với lối đi bằng xi măng chạy dọc Sungai Mempelam cho đến thác nước trên đỉnh.
Giá cả phải chăng:
Lối vào công viên được tư nhân hóa.
Phí gửi xe:
Xe máy - RM1
Xe hơi - RM2
Van / MPV - RM4
Xe buýt - RM8
Cấp độ phát triển:
Công viên đã được phát triển để phục vụ công chúng là khu du lịch sinh thái.
Những túp lều, khu vực nghỉ ngơi và cây cầu được xây dựng để phục vụ cho những người đi dã ngoại cũng như người cắm trại.
Cũng có sự phát triển cho các nhóm , du lịch sinh thái và các hoạt động nhóm.
Có 2 ngôi làng gần công viên - Kg Jerenang và Ulu Bakai với khoảng 300 hộ gia đình.
Công viên thường xuyên được cộng đồng địa phương cũng như khách du lịch từ các tiểu bang khác ở Malaysia ghé thăm . Khách du lịch nước ngoài thỉnh thoảng ghé qua công viên. Khả năng chuyên chở của công viên đã bão hòa. Bãi đậu xe và chỗ ở thuộc một công ty tư nhân.
Để giúp tăng mức độ phổ biến, Cục Lâm nghiệp đang xây dựng thêm nhà kho và tiếp cận đường cắt vào sườn đồi.
Chỗ ở:
Một khu cắm trại lớn cho ít nhất 300 người cắm trại được cung cấp trong công viên.
Chalets và khu cắm trại được người dân địa phương thường xuyên lui tới.
Nhà gỗ mỗi đêm là 100 RM. Khu cắm trại trên mỗi lều là 9 RM.
Giá thuê trại ở mức 25 RM / lều chỉ có thể chứa 4 khách.




Đã cập nhật vào ngày 24/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar