Lăng mộ Karakhan (Karakhan Mausoleum)

0 reviews
Viết review
Lăng mộ Karakhan là một công trình tái thiết của lăng mộ nhỏ thời trung cổ chứa một quan tài bằng đá phủ vải và là một thánh địa Hồi giáo. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, chứa ngôi mộ của một vị thần Karakhanid đáng kính được gọi là Karakhan hoặc Aulie- Ata (Đức Thánh Cha).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Taraz, Kazakhstan

Một công viên rừng trên Ybyraev, cách Dostyk alany 700m về phía đông, là một công trình tái thiết của lăng mộ nhỏ thời trung cổ nhưng quan trọng này. Nó chứa một quan tài bằng đá phủ vải và là một thánh địa Hồi giáo. Bạn phải để giày bên ngoài lăng mộ Karakhan, ban đầu được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, chứa ngôi mộ của một vị thần Karakhanid đáng kính được gọi là Karakhan hoặc Aulie- Ata (Đức Thánh Cha).

Đã cập nhật vào ngày 27/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar