Dinh Tổng thống Ak Orda (Ak Orda Presidential Palace)

1 reviews
Viết review

Dinh Tổng thống Ak Orda Presidential Palace là nơi làm việc chính thức của Tổng thống Kazakhstan, nằm ở thủ đô Nur-Sultan. Dinh Tổng thống Akorda được xây dựng trong vòng 3 năm và chính thức khai trương vào năm 2004.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Ак орда, Левобережье, Nur-Sultan 020000, Kazakhstan

1. GIỚI THIỆU VỀ DINH TỔNG THỐNG AK ORDA PRESIDENTIAL PALACE

Thủ đô mới của Kazakhstan có một quần thể kiến ​​trúc độc đáo về ý nghĩa nghệ thuật và quy mô. Một yếu tố quan trọng của khu vực trung tâm thành phố là Akorda - nơi ở của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan.

Dinh tổng thống Ak Orda là nơi làm việc chính thức của tổng thống Kazakhstan. Tòa nhà này với mái vòm màu xanh và vàng nằm ở cuối đại lộ Nurzhol và được xây dựng bởi một công ty xây dựng của cựu tổng thống Kosovo. Nếu bạn đi dạo bộ tham quan trong khu vực này, tốt hơn là giữ máy ảnh của bạn trong túi vì bạn không được phép chụp ảnh ở khu vực này.

2. AK ORDA PRESIDENTIAL PALACE Ở ĐÂU ASTANA KAZAKHSTAN

Dinh Tổng thống Ak Orda tọa lạc tại Ак орда, Левобережье, Nur-Sultan, Astana, Kazakhstan, là nơi làm việc chính thức của Tổng thống Kazakhstan, nằm ở thủ đô Astana. Dinh Tổng thống Akorda được xây dựng trong vòng ba năm, và chính thức khai trương vào năm 2004. Nó được xây dựng bởi nhóm M.usex., Được thành lập bởi Behgjet Pacolli, Chủ tịch thứ 3 của Kosovo và Phó Thủ tướng thứ nhất của Kosovo.

Ak Orda Presidential Palace nằm ở bờ trái của sông Ishim (Esil), đây là nơi làm việc của tổng thống và là nhân viên của Tổng thống; nó không phải là nơi cư trú của tổng thống. Cung điện bao gồm một mái vòm màu xanh và vàng đứng đầu với một ngọn tháp. Bức tượng vàng này trên đỉnh vòm bao gồm một mặt trời với 32 tia ở đỉnh của nó, và cũng bao gồm một con đại bàng thảo nguyên bay dưới mặt trời.

Chiều cao của tòa nhà (bao gồm cả ngọn tháp) là 80 mét. Tầng đầu tiên bao gồm Hội trường Trung tâm Lớn, Hội trường Báo chí, Hội trường Gala và Khu vườn Mùa đông. Tầng thứ hai bao gồm các văn phòng, trong khi tầng thứ ba được sử dụng cho các sự kiện quốc tế, và bao gồm nhiều hội trường khác nhau (Hội trường đá cẩm thạch; Hội trường vàng; Hội trường hình bầu dục; Hội trường phương Đông, được xây dựng dưới hình thức yurt; Hội trường đàm phán mở rộng). Tầng thứ tư bao gồm Hội trường mái vòm, phòng họp cho Chính phủ Cộng hòa và Thư viện.

Đã cập nhật vào ngày 10/03/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar