Pháo đài Aqaba (Aqaba Castle)

0 reviews
Viết review
Lâu đài Aqaba được xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Tòa nhà được xây dựng ở thế kỷ 16 và từ đó đã được xây dựng lại nhiều lần.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Aqaba, Jordan

Lâu đài Aqaba, Lâu đài Mamluk hoặc Pháo đài Aqaba nằm ở Aqaba, Jordan. Pháo đài ban đầu được xây dựng bởi Thập tự quân vào thế kỷ thứ 12, và được đặt tên là Helim. Ayla (Aqaba) bị Salah Al-Din chiếm lại vào năm 1187 và pháo đài bị phá hủy. Nó được xây dựng lại vào đầu thế kỷ 16 dưới thời Mamluk Sultan.
Vào tháng 7 năm 1916, Pháo đài Aqaba là cảnh chiến thắng vĩ đại của Cuộc nổi dậy Ả Rập, khi thành trì của Thổ Nhĩ Kỳ được bảo vệ nghiêm ngặt này rơi vào tình trạng lạc đà Ả Rập táo bạo. Cảng Aqaba trở thành căn cứ tiếp tế chính cho cuộc nổi dậy Ả Rập
Pháo đài nằm bên cạnh Cột cờ Aqaba mang cờ của cuộc nổi dậy Ả Rập một lần nữa chống lại Ottoman. Liền kề với pháo đài là Bảo tàng Khảo cổ Aqaba. Bảo tàng bên cạnh pháo đài từng là nơi ở của Sharif Hussei

Đã cập nhật vào ngày 08/01/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar