Lâu đài Aqaba (Aqaba Castle)

0 reviews
Viết review
Mỗi góc trong Aqaba kể một câu chuyện. Pháo đài Aqaba cung cấp một cái nhìn thoáng qua về lịch sử Jordan. Nó bắt nguồn từ khu vực của Mamluke Sultan Qanswah el-Ghawri (1501-1517 sau công nguyên). Pháo đài đã được sử dụng và cải tạo trong nhiều triều đại lịch sử từ chính người Mamluk đến Ottoman.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Aqaba, Gioóc-đa-ni

Pháo đài là một phần của cuộc hành hương dừng thẳng hàng Đường phía Bắc (Darb Al-Sham). Lớn hơn các pháo đài khác, xem xét vị trí của nó tại Biển Đỏ. Người hành hương và khách du lịch sẽ đổ về khu vực tìm kiếm sự an toàn và chỗ ở trong cổng của pháo đài, nơi cung cấp các khoang và chỗ ở cho người qua đường.

Pháo đài được thiết kế theo hình chữ nhật 56,5m x 58m, với các tháp nhô ra từ các góc, từ giữa phía bắc đứng hai cổng nhà cao chót vót. Các tòa tháp có cấu trúc xung quanh không gian bên trong và bên ngoài đa giác. Tuy nhiên, với thời gian chúng được xây dựng lại để có một cấu trúc tròn tổng thể.
Các bức tường được xây dựng để bao gồm một dãy phòng gồm hai tầng sẽ cung cấp chỗ ở và an toàn cho khách du lịch và khách hành hương đi ngang qua. Vào thời gian sau đó, những căn phòng này được sử dụng cho chỗ ở của quân đội.
Trong nhà thờ Hồi giáo được xây dựng cấu trúc bởi bức tường phía nam. Các di tích duy nhất còn sót lại của điều này là Qibla và Mihrab.

Pháo đài có ý nghĩa đối xứng, hai tòa tháp ám chỉ có cùng kích thước, và cánh cổng dường như ở giữa bức tường nối hai tòa tháp. Tuy nhiên, một tòa tháp lớn hơn tháp kia và cổng hơi ở phía tây.
Các căn cứ dưới đây của lâu đài mang lại bắt nguồn từ thời Hồi giáo đầu tiên, trước khi pháo đài của Mamluk được xây dựng. Tuy nhiên, những thứ này vẫn còn bị xóa sổ trong cuộc tấn công và định cư của Thập tự quân ở Aqaba.
Các buồng trong các bức tường sau này sẽ được xây dựng lại và được củng cố để phục vụ như khan. Tuy nhiên, các trận động đất xảy ra trong khu vực sẽ dẫn đến việc bỏ hoang địa điểm này. Khan sau đó sẽ phục vụ như một căn cứ cho các đoàn lữ hành đi qua.

Tòa nhà hiện còn tồn tại thuộc về Mamluk `, người đã để lại một dòng chữ có niên đại từ 1514-1515. Cấu trúc được dựa trên các yếu tố phổ biến và nó phục vụ như một caravanserai.
Trong thời cai trị của Ottoman, pháo đài đã được cải tạo để phục vụ như một nhà ga cho những người hành hương đến và đi từ vùng đất thánh. Trong cuộc nổi dậy Ả Rập, một số phòng đã biến thành doanh trại quân đội.
Trong khi đi bộ qua khu vực, người ta có thể tìm thấy Huy hiệu Hashemite được khắc phía trên cổng chính của Pháo đài Aqaba.



Đã cập nhật vào ngày 29/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar