Nhà thờ Hồi giáo Hassan Bek (Hassan Bek Mosque)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Hassan Bek, còn được gọi là nhà thờ Hồi giáo Hasan Bey, là một trong những nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất của Jaffa, Israel. Nó đã từng là một địa điểm với nhiều tranh cãi, như đã được chứng minh trong những năm gần đây.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Tel Aviv-Yafo, Israel

Được xây dựng vào năm 1916 bởi thống đốc cùng tên của Jaffa, Ottoman, nhà thờ Hồi giáo đá vôi trắng này được xây dựng ở biên giới thành phố Tel Aviv và Jaffa, luôn có ý nghĩa biểu tượng cho dân số Ả Rập Jaffa. Trong cuộc chiến tranh Ả Rập- Israel năm 1948, tháp của nó đã được sử dụng bởi các tay súng bắn tỉa Ả Rập. Mặc dù không mở cửa cho du khách nhưng đây là một trong những tòa nhà cũ được bảo tồn tốt nhất của thành phố.
Nhà thờ Hồi giáo này nằm đối diện với đầu phía bắc của công viên Charles Clore trên đường HaYarkon.

Đã cập nhật vào ngày 13/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar