Nhà thờ Thánh George (St George’s Cathedral)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh George là một nhà thờ Anh giáo ở Jerusalem, được thành lập vào năm 1899. Đây là trụ sở của Giám mục Jerusalem của nhà thờ Tân giáo ở Jerusalem và Trung Đông. Nó nằm cách lăng mộ vườn, một địa điểm nổi tiếng của Anh giáo, cũng như các Tin Lành, hành hương và sùng đạo khác 200m.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Được đặt theo tên vị thánh bảo trợ của nước Anh, người theo truyền thống được cho là đã tử đạo ở Palestine vào đầu thế kỷ thứ 4, nhà thờ Thánh George đã được thánh hiến vào năm 1898 và có một hội thánh nói tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Khu nhà thờ là một phần của Vương quốc Anh bị đóng băng trong một khoảng thời gian, với các biểu tượng về sự hiện diện của Anh ở thành phố Jerusalem bao gồm một phông chữ được đưa ra bởi Nữ hoàng Victoria, đài tưởng niệm các quân nhân Anh và một tòa tháp được xây dựng để tưởng nhớ vua Edward VII.

Trong Thế chiến I, người Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa nhà thờ và sử dụng nhà giám mục làm trụ sở quân đội của họ. Sau khi người Anh chiếm Jerusalem năm 1917, thỏa thuận đình chiến đã được ký kết tại đây trong nghiên cứu của giám mục.

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar