Nhà thờ Kinh Lạy Cha (Church of the Pater Noster)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Kinh Lạy Cha là một nhà thờ Công giáo ở trên núi Olives, phía đông Jerusalem. Nhà thờ này tọa lạc trên nơi được cho là khi xưa Chúa Giêsu đã dạy Kinh Lạy Cha. Ngày nay, khu đất có nhà thờ này thuộc quyền sở hữu của nước Pháp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 8 ILS

  • Địa chỉ: הר הזיתים, Jerusalem

Những tấm ốp lát mang những lời cầu nguyện của Chúa từ các bức tường của nhà thờ và nhà thờ này. Nữ hoàng Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine, tin rằng đây là nơi Chúa Giêsu dạy Cầu nguyện cho các môn đệ của mình và bà đã sắp xếp cho một nhà thờ được xây dựng tại đây. Nó đã bị phá hủy, nhưng Thập tự quân đã xây dựng lại một nhà thờ tại địa điểm này vào năm 1152 (do chính người Mamluk san bằng). Tòa nhà hiện tại là một bản dựng lại của nhà thờ Byzantine với một nhà thờ thế kỷ 19.
Các viên gạch được trang trí với lời cầu nguyện của Chúa bằng 132 ngôn ngữ, mặc dù điều này tùy thuộc vào cách bạn đếm: một số ngôn ngữ cũng được thể hiện bằng chữ nổi. Bạn sẽ thấy những người hành hương săn lùng bảng điều khiển bằng ngôn ngữ của họ (và đôi khi giả vờ không chú ý đến các lỗi chính tả).
Nhà thờ Byzantine này được gọi là nhà thờ Eleona từ tiếng Hy Lạp elaionas (vườn ô liu). Nó cũng có một tu viện Carmelite đính kèm. Hang động nơi người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã dạy cầu nguyện ở trong một sân kín trước nhà thờ, chỉ cần đi xuống một vài bậc cầu thang.


Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar