Nhà thờ của mọi quốc gia (Church of all Nations)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ của mọi quốc gia, còn được gọi là nhà thờ Hấp hối, là một nhà thờ Công giáo ở chân núi Olives, phía đông Jerusalem, bên cạnh vườn Gethsemani. Nhà thờ này có cất giữ một phần đá tảng được cho là nơi chúa Giê su đã quỳ để cầu nguyện cùng Chúa Cha trước khi Người bị bắt. Nhà thờ này trực thuộc dòng Phan xicô.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Nằm trên núi Olives nhìn ra thành phố Jerusalem, nhà thờ của mọi quốc gia là một địa điểm lịch sử quan trọng. Nó chứa một nền tảng mà Chúa Giêsu được cho là đã cầu nguyện trước khi bị bắt.
Mặc dù nhà thờ hiện tại đã được thánh hiến vào năm 1652, nhưng nó thực sự nằm trên nền móng của 2 nhà thờ cũ, có niên đại sớm nhất vào thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên.
Nhà thờ được đặt tên theo nhiều quốc gia khác nhau đã tặng những bức tranh khảm khác nhau và những chiếc mai cho nó; mỗi chiếc áo khoác của họ giờ đây có thể được tìm thấy giữa các thiết kế và họa tiết tôn giáo được trưng bày.

Đã cập nhật vào ngày 27/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar