Nhà thờ Chúa khóc (Dominus Flevit Church)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Chúa khóc là một nhà thờ Công giáo trên núi Olives, đối diện với bức tường thành của thành phố Jerusalem cổ. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1953 tới năm 1955 bởi kiến trúc sư người Ý Antonio Barluzzi và được đặt dưới sự coi sóc của các tu sĩ dòng Phanxicô ở Đất Thánh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Được xây dựng vào đầu những năm 1950, nhà thờ hình giọt nước mắt này tưởng niệm nơi mà theo Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu đã khóc sau khi thấy trước sự phá hủy của đền thờ thứ 2. Nhà nguyện chính (bên cạnh một ngôi đền nhỏ thời Thập tự chinh với cây thánh giá trên sàn gạch khảm) mang đến khung cảnh hoàn toàn đóng khung của đền Núi/ Al Haram Ash Sharif. Trong một vòng xoắn điển hình của Jerusalem, ngay khi bạn bước vào khu nhà, có một nhà để xe ở 2 bên cạnh một hàng rào với một cái rêu chứa đầy xương thời Herodian.


Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar