Nhà nguyện Chúa lên trời (Chapel of the Ascension)

0 reviews
Viết review
Nhà nguyện Chúa lên trời là một nơi linh thiêng tôn giáo trên núi Olives. Nhà nguyện này là một phần của một công trình xây dựng phức hợp lớn hơn, ban đầu bao gồm một nhà thờ và một tu viện Kitô giáo, sau đó là một thánh đường Hồi giáo, nằm trên một địa điểm mà theo truyền thống được tin là nơi chúa Giêsu đã bay lên trời.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 5 ILS

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Thật dễ dàng để nhìn bao quát nhà nguyện này vì nó khá nhỏ. Nghĩ rằng đây là địa điểm nơi Chúa Giêsu lên trời, nó được xây dựng từ thời Byzantine, được quân Thập tự chinh làm lại và sau đó được Saladin chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo vào năm 1198. Ngày nay, nó là một Rotunda đặt bên trong một địa điểm hình bát giác có các bức tường kết hợp với một tháp đá ngồi xổm. Thời gian mở cửa của nhà nguyện này không cố định, nhưng thường có người mở cửa vào buổi sáng.
Bên trong, sàn đá mang dấu ấn được cho là bước chân của Chúa Giêsu. Có lẽ lý do cho sự xuất hiện không thuyết phục của nó ngày hôm nay là vì những người hành hương trong thời kỳ Byzantine được phép lấy đi những phần của nó. Hiện tại chỉ có dấu chân phải, vì dấu chân trái đã được đưa đến nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa trong thời Trung cổ.



Đã cập nhật vào ngày 24/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar