Khu phức hợp Nga (Russian Compound)

0 reviews
Viết review
Khu phức hợp Nga là một trong những quận lâu đời nhất ở trung tâm Jerusalem, có một nhà thờ Chính thống lớn của Nga và một số nhà trọ hành hương cũ, một số được sử dụng làm tòa nhà của chính phủ Israel và là bảo tàng tù nhân ngầm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Bị chi phối bởi các vòm xanh của nhà thờ Chúa 3 ngôi, khu phức hợp này đã được giáo hội Chính thống Nga mua lại vào năm 1860 để củng cố sự hiện diện của đế quốc Nga tại Thánh địa. Trong những năm cuối cùng của Vương quốc Anh, nó và các đường phố gần đó đã bị biến thành một khu hành chính kiên cố được đặt tên là Bevingrad bởi người Do Thái Palestin sau khi thư ký ngoại giao người Anh Ernest Bevin bị phế truất.

Ngày nay, đây là nhà của đồn cảnh sát trung tâm Jerusalem, tòa án và sắp có một khuôn viên mới rộng 37.100 m2 cho học viện khoa học và nghệ thuật Bezalel (dự kiến hoàn thành vào năm 2021). Với các phòng trưng bày, lớp học, cửa hàng và 2.500 sinh viên toàn thời gian, nó có khả năng trở thành một khu phố.


Đã cập nhật vào ngày 25/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar