Khu phố Do Thái (Jewish Quarter)

0 reviews
Viết review
Khu phố Do Thái là một trong bốn khu phố truyền thống của thành phố cổ Jerusalem. Nó chạy dọc từ cổng Zion về phía đông đến trung tâm mua sắm phía tây. Khu vực này của thành phố cổ đã bị phá hủy trong cuộc chiến giữa Israel và Ả Rập năm 1948 và đã được xây dựng lại từ năm 1967.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jerusalem, Israel

Khu phố Do Thái của thành phố Cổ chạy dọc từ cổng Zion về phía đông đến trung tâm mua sắm phía tây. Khu vực này của thành phố cổ đã bị phá hủy trong cuộc chiến giữa Israel và Ả Rập năm 1948 và đã được xây dựng lại từ năm 1967. Một điểm nổi bật chính ở đây đối với người hâm mộ lịch sử là công viên khảo cổ Jerusalem, ở cuối phía nam của trung tâm mua sắm phía tây, nơi có các nhà khảo cổ học khai quật tàn dư hấp dẫn của thành phố Jerusalem cũ. Các đường hầm của bức tường phía tây đưa bạn xuống dưới thành phố, trở lại thời kỳ ban đầu của thành phố. Phố Do Thái (Rehov HaYehudim) là làn đường chính của quận, và đi ra khỏi con đường này vào các đường phố xung quanh là một cụm các giáo đường thú vị để ghé thăm.


Đã cập nhật vào ngày 27/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar