Đối với cộng đồng Do Thái địa phương, giáo đường Hurva được xây dựng lại là một biểu tượng của sự kiên cường. Giáo đường lâu đời nhất tại điểm này đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 18, và giáo đường kế vị thế kỷ 19 của nó đã sụp đổ trong chiến tranh Ả Rập- Israel năm 1948. Tòa nhà có mái vòm rộng ngày nay được dành riêng vào năm 2010, và lý do tốt nhất để ghé thăm là leo lên tòa tháp để ngắm nhìn vô tận các mái nhà của khu phố Do Thái. Nó cũng có chiếc thuyền trong giáo đường lớn nhất thế giới.
Giáo đường Do Thái Hurva được bao gồm trong một vé kết hợp (trẻ em 45 ILS và người lớn 60 ILS) của các điểm tham quan khu phố Do Thái; hỏi thăm tại văn phòng du lịch.