Giáo đường Do Thái Ades (Ades Synagogue)

0 reviews
Viết review
Giáo đường Do Thái Ades, còn được gọi là giáo đường Do Thái vĩ đại của cộng đồng Aleppo vinh quang, nằm ở khu phố Nachlaot của Jerusalem, được thành lập bởi những người nhập cư Syria vào năm 1901. Đây được coi là trung tâm của Syria Hazzanut ở Israel.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Be'er Sheva St 1, Jerusalem, Israel

Được xây dựng bởi Hội thánh Halebi của Syria vào năm 1901, giáo đường này được đặt theo tên của Ovadia và Yosef Ades, anh em Aleppo đã tài trợ cho dự án. Nó nhanh chóng trở thành một trung tâm hát phụng vụ của người Do Thái Syria và chứng kiến sự đào tạo của nhiều người dân ở Jerusalem. Ngày nay, nó vẫn duy trì truyền thống hiếm có của bakashot, một chu kỳ tập thơ Kabbalistic được hát vào những giờ đầu của Shabbat trong những tháng mùa đông.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy một chiếc thuyền gỗ óc chó với khảm xà cừ và những bức tranh tường mờ dần có từ năm 1911, mô tả 12 bộ lạc của Israel.

Giáo đường này chủ yếu dành cho những người thờ phượng, dù vậy, một số khách du lịch cũng có thể ghé thăm. Nó tổ chức 2 dịch vụ buổi sáng và dịch vụ kết hợp buổi chiều/ buổi tối mà du khách có thể tham dự; thời gian được đăng bên ngoài giáo đường.

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar