Công viên Sacher (Sacher Park)

0 reviews
Viết review
Công viên Sacher là công viên công cộng lớn nhất ở trung tâm Jerusalem, Israel, gần các khu phố của Kiryat Wolfson và Nachlaot và liền kề khu liên hợp chính phủ Israel. Công viên được tạo ra vào năm 1963 và được đặt theo tên của Harry Sacher, một nhân vật quan trọng trong Tổ chức Zionist thế giới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: יצחק 1, Sderot Ben Tsvi, Jerusalem, Israel

Công viên Sacher, với không gian xanh lớn nhất của thành phố Jerusalem, là nơi lý tưởng để tham gia các hoạt động ngoài trời, với sân tennis và bóng rổ, đường dành cho xe đạp và sân chơi dành cho trẻ em. Công viên này cũng là một nơi phổ biến cho việc tổ chức các sự kiện, buổi hòa nhạc và là nơi những người gốc Do Thái tổ chức ăn thịt nướng trong ngày lễ độc lập của họ.


Đã cập nhật vào ngày 27/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar