Công viên chuông tự do (Liberty Bell Park)

0 reviews
Viết review
Công viên chuông tự do là một công viên ở Jerusalem có một bản sao của Chuông tự do mà nó được đặt tên. Nó nằm gần các khu phố Talbiyeh, Thuộc địa Đức và Yemin Moshe. Được thành lập vào năm 1976 để kỷ niệm 100 năm của Mỹ và bao gồm 9 mẫu Anh, đây là công viên nổi tiếng nhất trong thành phố.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Keren HaYesod St, Jerusalem, Israel

Không gian rộng lớn này bao phủ một phần của khu dân cư thuộc địa Đức và Talbieh, và thật tuyệt khi đi dã ngoại và tận hưởng một chút bóng râm vào những ngày nóng ở đây. Trẻ em có thể vui chơi tại một sân chơi, và có một khu vực dành cho trượt patin cũng như sân bóng rổ và sân bóng đá. Công viên này được đặt tên theo bản sao của tiếng chuông tự do ban đầu của Philadelphia ở trung tâm của công viên.

Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar