Cổng Herod (Herod’s Gate)

0 reviews
Viết review
Cổng Herod là một cổng trong các bức tường phía bắc của thành phố cổ Jerusalem. Nó kết nối khu phố Hồi giáo bên trong thành phố cổ với khu phố Palestine huyền bí của Bab az-Zahra, nằm ngay bên ngoài. Nơi này chỉ cách một khoảng ngắn về phía đông của cổng Damascus. Độ cao của nó là 755m so với mực nước biển.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Sultan Suleiman St, Jerusalem

Khá đơn giản (và ít đông đúc hơn) so với các cổng thành cổ khác, cổng Herod chỉ cách 100m về phía đông, nơi mà quân Thập tự chinh phá các bức tường thành phố vào ngày 15 tháng 7 năm 1099. Tên của cổng được lấy từ một niềm tin nhầm lẫn vào ngày 16 và những người hành hương thế kỷ 17 rằng một tòa nhà gần đó đã có lúc là cung điện của Herod Antipas.

Trong tiếng Do Thái, cổng được gọi là Sha Phụcar HaPrahim, và theo tiếng Ả Rập là Bab Al Zahra; cả 2 tên đều có nghĩa là cổng hoa (lưu ý thiết kế hoa ở gần đỉnh cổng).

Đã cập nhật vào ngày 26/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar