Bảo tàng khảo cổ học Rockefeller (Rockefeller Archaeological Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Rockefeller, trước đây là bảo tàng khảo cổ Palestine, là một bảo tàng khảo cổ học nằm ở Đông Jerusalem, nơi lưu giữ một bộ sưu tập lớn các hiện vật được khai quật trong các cuộc khai quật được tiến hành ở Palestine bắt buộc, trong những năm 1920 và 1930.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Sultan Suleiman St 27 Jerusalem, Jerusalem

Bảo tàng Rockefeller không nằm trong top danh sách các điểm đến phải ghé thăm ở Jerusalem, nhưng nó bình tĩnh, vắng vẻ và chỉ cách cổng Herod một quãng đi bộ ngắn. Không khí thú vị như nội dung; làm cho Cloisters, nơi các cổ vật thời La Mã được sắp xếp xung quanh một đài phun nước. Những điểm nổi bật khác bao gồm tranh khảm thế kỷ 9, tàu thuyền La Mã và các khối vật từ thời Byzantine có chữ khắc Kitô giáo sơ khai.
Tòa nhà giống như lâu đài đặc biệt được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Austen St Barbe Harrison và có được món quà trị giá 2 triệu USD từ gia đình Rockefeller vào năm 1927.


Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar