Bảo tàng Burnt House (Burnt House)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Burnt House là một bảo tàng giới thiệu một ngôi nhà được khai quật từ thời ngôi đền thứ 2 nằm dưới 6m so với mức đường phố hiện tại trong Khu phố Do Thái của thành phố Cổ Jerusalem, Israel.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 15 ILS Người lớn: 29 ILS

  • Địa chỉ: תפארת ישראל, Jerusalem

Bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong nhiều thế kỷ và chỉ mới được khai quật gần đây, ngôi nhà này đã bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên khi người La Mã thiêu rụi thành phố. Các di tích khảo cổ được trưng bày ở đây bao gồm tiền xu thời La Mã, phiến đá, lò nướng, nồi nấu và một ngọn giáo được tìm thấy tại địa điểm này, cũng như một khối đá với tên 'Kathros' trên đó (Kathros là một gia đình linh mục sống ở thành phố tại thời điểm đó).
Nối liền lịch sử của ngôi nhà, bảo tàng đã tạo ra một bài thuyết trình đa phương tiện được thể hiện bằng một số ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh. Hầu hết trong số đó là những thước phim hay với các diễn viên tái tạo lại những cảnh từ sự phá hủy của ngôi đền thứ 2. Các buổi chiếu (dài 25 phút) bắt đầu cứ sau mỗi 40 phút. Hiển thị thời gian khác nhau, vì vậy hãy chuẩn bị để chờ đợi.
Burnt House được bao gồm trong vé kết hợp tham quan khu phố Do Thái, bao gồm quyền tham quan tòa tháp tại giáo đường Do Thái Hurva và bảo tàng khu phố Herodian.



Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar