Phòng Kho báu Quốc gia Iran (Iran National Treasure Hall)

0 reviews
Viết review
Phòng Kho báu Quốc gia Iran là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Tehra, Iran bởi nơi đây chứa một lượng lớn những đồ vật và trang sức có giá trị vô cùng lớn như kim cương, đá quý, những chiếc ngai vàng và vương miện được đính hàng ngàn viên kim cương.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé thường: 150.000 rials Vé sinh viên: 10.000 rials

  • Địa chỉ: Tỉnh Tehran, Tehran, Javadiyeh, 213 Đại lộ Ngân hàng Trung ương ، Ferdowsi, Iran

Phòng Kho báu Quốc gia Iran, theo tiếng Ba Tư là Moze-ye Javaherate Meli, nằm ở tầng hầm của Ngân hàng Trung ương Iran, nơi có một bộ sưu tập lớn các kho báu hoàng gia từ cuộc cách mạng tiền Hồi giáo (chủ yếu là Safavid, Sinka và Pahlavi), bao gồm cả kim cương. Các vương miện và đồ trang sức khác nhau, thắt lưng, hộp đồ trang sức, v.v của vô số các loại đá quý là vô giá. Nổi tiếng nhất trong số này là "Darya-ye-Nur" 182-carat, một trong những viên kim cương hồng lớn nhất trên thế giới, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngắm nhìn 1 hồi lâu khi tới tham quan. Các cuộc triển lãm quan trọng bao gồm ngai vàng của triều đại, vương miện của vua Reza Pahlavi với hơn 2.000 viên kim cương, và một quả địa cầu với hơn 50.000 viên đá quý và kim cương.
Cách đi:
Đi Tuyến Tàu điện ngầm số 4 và xuống tại Ga Ferdowsi, đi bộ về phía nam dọc theo đường Ferdowsi khoảng 1,5 km, ở phía tây đường. Hoặc du khách có thể đi tuyến Tàu điện ngầm số 1 đến Ga Saadi, đi bộ về phía tây đến ngã tư thứ hai, đi bộ về phía nam 100 m.


Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar